.

Hành trình cuộc sống: Mang niềm vui đến với trẻ em nghèo khó khăn ở Quảng Bình

Thứ Năm, 22/06/2017, 15:34 [GMT+7]

(QBĐT)- Sáng 22-6, tại Làng trẻ SOS, TP. Đồng Hới, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình "Hành trình cuộc sống" năm thứ tư với mục đích trao tặng xe đạp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Chương trình có sự hỗ trợ và phối hợp của Cục Cảnh sát Giao thông, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình.

Đại diện lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam trao phần quà “Hành trình cuộc sống” cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh
  Đại diện lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam trao phần quà “Hành trình cuộc sống” cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh

"Hành trình cuộc sống" là một chuỗi các sự kiện đạp xe gây quỹ được AIA Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, chính quyền địa phương và Quỹ Bảo trợ Trẻ em của các tỉnh, thành phát động từ năm 2014. Tính đến thời điểm này, sau hơn ba năm phát động, hơn 4.000 chiếc xe đạp đã được chương trình gửi tặng đến các trẻ em nghèo của hơn 50 tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó Quảng Bình gần 400 chiếc.

"Hành trình cuộc sống" không chỉ dừng lại ở việc những chiếc xe đạp đã được trao tặng cho các trẻ em nghèo trong hơn ba năm qua mà thông qua chương trình này, AIA Việt Nam còn mong muốn có thêm nhiều tổ chức xã hội, nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến những trẻ em nghèo có nguy cơ phải bỏ học do thiếu phương tiện tới trường. Trong đó, các nhân viên, đối tác, khách hàng của AIA đã tự nguyện đóng góp phần lớn vào quỹ để tặng xe đạp cho trẻ em nghèo Việt Nam.

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam có hơn 200 nghìn trẻ em phải bỏ học mà một trong những nguyên nhân là các em phải đi bộ quá xa để đến trường. Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nhiều em ở vùng sâu, vùng xa thường phải đi bộ từ 5-10 km hoặc xa hơn để đến trường. Các em phải dậy từ 4 giờ sáng để kịp giờ vào lớp. Những khó khăn này tác động đáng kể đến kết quả học tập và khả năng tiếp tục theo học cũng như tương lai của các em. Mỗi chiếc xe đạp được trao tặng hy vọng sẽ mang lại cho các em thêm một cơ hội được đến trường.

Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, ông Wayne Besant cho biết: “Với quan niệm “những gì tốt cho Việt Nam sẽ tốt cho AIA”, mục tiêu của AIA khi phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em và các tổ chức xã hội thực hiện chương trình "Hành trình cuộc sống" không chỉ để chia sẻ yêu thương, trao tặng những món quá ý nghĩa đến với những trẻ em khó khăn và những người còn thiệt thòi tại Việt Nam mà chúng tôi còn mong muốn cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ em tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp trong xã hội về việc bảo vệ quyền trẻ em và cùng chung tay giúp đỡ những người còn khó khăn” 

Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng xe đạp tiếp sức đến trường
Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng xe đạp tiếp sức đến trường

Tại buổi lễ, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình, AIA đã trao tặng 100 chiếc xe đạp và quà, 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí, mỗi hợp đồng mệnh giá 20 triệu đồng cho 105 em học sinh nghèo hiếu học với tổng giá trị quà tặng là 340 triệu đồng.

Được biết, năm 2017, "Hành trình cuộc sống" sẽ được tổ chức thành 12 sự kiện chính từ Bắc vào Nam với 2397 chiếc xe đạp và 100 hợp đồng bảo hiểm miễn phí (mỗi hợp đồng mệnh giá 20 triệu đồng) được trao tặng cho trẻ em nghèo cả nước. Quảng Bình là địa phương thứ 6 sau Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh được AIA lựa chọn tổ chức chương trình này trong năm 2017. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp, AIA mang "Hành trình cuộc sống" đến với trẻ em khó khăn tỉnh Quảng Bình.

Song song với chương trình "Hành trình cuộc sống", AIA Việt Nam đã và đang tiếp tục tiến hành nhiều hoạt động xã hội khác, tập trung vào lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và từ thiện. Trong hơn 5 năm qua, AIA Việt Nam đã dành tặng nhiều phần quà có giá trị hàng chục tỷ đồng cho cho các hoạt động hướng đến các trẻ em nghèo Việt Nam như trao tặng hơn 4.650 cặp phao cứu sinh, gần 600 bình lọc nước sạch, hơn 1.100 suất đồ dùng học tập, hơn 6.500 suất học bổng, hơn 4.500 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học tại hơn 50 tỉnh thành trên toàn quốc, mang lại lợi ích cho hơn 12.000 trẻ em và các gia đình trên khắp cả nước.

Hiền Phương