.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình lũ lụt tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch

Thứ Bảy, 15/10/2016, 19:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-10, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình thiệt hại lũ lụt tại phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn) và xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch). Cùng đi có Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Văn phòng Tỉnh ủy cùng các ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại lũ lụt tại xã Cảnh Dương.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại lũ lụt tại xã Cảnh Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thiệt hại lũ lụt tại tổ dân phố Me, phường Quảng Thuận và xã Cảnh Dương. Đại diện lãnh đạo các địa phương đã báo tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra với đoàn công tác.

Theo thông tin bước đầu, toàn huyện Quảng Trạch có trên 2.950 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1m đến 4m, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 12A bị chia cắt do nước lũ. Tại xã biển Cảnh Dương cơn lũ lịch sử đã gây thiệt hại hết sức nặng nề đối với bà con ngư dân. Có 7 tàu công suất từ 90 CV-250 CV bị chìm, 12 tàu bị sóng đánh hỏng và mắc cạn, ước tính thiệt hại ban đầu do lũ lụt gây chìm tàu thuyền của bà con ngư dân Cảnh Dương là trên 7 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại lũ lụt tại xã Cảnh Dương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác trao đổi tình hình thiệt hại lũ lụt và các phương án xử lý, khắc phục tại xã Cảnh Dương.

Mặc dù trời đang mưa to, thời tiết còn diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến tận nơi xảy ra thiệt hại của bà con ngư dân xã Cảnh Dương để thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương vùng bị thiệt hại do lũ lụt tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn có phương án sớm đưa tàu vào bờ, ổn định đời sống bà con ngư dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các địa phương quán triệt phương châm "4 tại chỗ", huy động mọi nguồn lực để cứu dân, giúp dân vùng lũ. Ngoài việc khắc phục hậu quả đợt lũ lịch sử này phải tiếp tục nắm tình hình diễn biến để ứng phó với cơn bão số 7 sắp đến. Bên cạnh đó, cần tăng cường lực lượng Công an, Quân đội, Biên phong, thanh niên xung kích về giúp dân, di dời dân ra khỏi vùng xung yếu, có nguy cơ thiệt hại cao.

abcd
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại lũ lụt tại tổ dân phố Me, phường Quảng Thuận.

Riêng với các đoàn xe, hành khách bị tắc nghẽn trên địa bàn tỉnh, các địa phương và các cơ quan chức năng phải có phương án hỗ trợ giúp đỡ. Tinh thần chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy là huy động tối đa mọi nguồn lực để giúp đỡ cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt, quyết không được để người dân nào trên địa bàn bị thiếu đói.

Phan Hòa