.

Đồng Hới, Quảng Ninh, Tuyên Hóa: Chốt danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Sáu, 15/04/2016, 07:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 14-4-2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, tại địa bàn thành phố có 7 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 58 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (tổng số 60 người nhưng có 2 người chuyển lấy ý kiến tại huyện Quảng Ninh); 734 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường và 9 đại biểu HĐND cácđịa phương khác trên địa bàn tỉnh chuyển đến.

Các cấp ủy đảng, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác phối hợp, chuẩn bị các mặt để các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được diễn ra theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và nhất trí 100% lập danh sách chính thức 52 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

T.Long

* Chiều 14-4-2016, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến ngày 9-4, các xã, thị trấn trên địa bàn đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại 110/110/116 thôn, bản, tiểu khu (có 5 bản ở Trường Sơn và 1 bản ở Trường Xuân không có ứng cử viên) đối với 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 62 vị ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 781 ứng cử viên HĐND xã.

Tại các điểm lấy ý kiến cử tri, số lượng cử tri tham gia bảo đảm theo quy định, các đại biểu được lấy ý kiến đều được tín nhiệm 100%. Đến ngày 12-4, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã nhận được 8 đơn xin thôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách chính thức 54 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

H.Tr

* Cũng trong ngày 14-4-2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thỏa thuận lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ngày 18-3-2016, huyện Tuyên Hóa đã thỏa thuận danh sách sơ bộ 74 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, 100% người được giới thiệu ứng cử đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú, đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thảo luận, xem xét, lựa chọn, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã nhất trí thông qua danh sách chính thức 61 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, giảm 13 người so với danh sách sơ bộ tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (do 13 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử). Trong đó, cơ cấu tái cử chiếm 20,27%; đại biểu nữ chiếm 42,62%; trẻ dưới 35 tuổi 27,87%; ngoài Đảng 14,75%; tôn giáo 8,24%; dân tộc 3,28%.

Văn Minh-Tuấn Anh