.

LLVT thành phố Đồng Hới: Nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ Sáu, 01/07/2016, 07:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Xuất phát từ đặc điểm, vị trí, vai trò chiến lược của TP.Đồng Hới trong xây dựng thế trận và hoạt động của khu vực phòng thủ địa phương, những năm qua,  công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP), được Ban CHQS TP.Đồng Hới chú trọng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững. Các mục tiêu nhiệm vụ QS, QP đều được cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương hoàn thành tốt, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

LLVT thành phố có nhiều đầu mối đơn vị dân quân, tự vệ; trong 16 xã, phường có 3 xã, phường vùng biển. Trong thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, LLVT thành phố vẫn còn một số khó khăn nhất định.

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã quán triệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP và công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn sớm, có chất lượng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu ra quân huấn luyện; mặt khác, tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ; nắm chắc các mục tiêu, chỉ tiêu trong huấn luyện năm 2016; kịp thời xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng sát với tình hình thực tế của cơ sở; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, mẫu biểu, sổ sách, giáo án huấn luyện và tổ chức thông qua, phê duyệt đúng quy định.

 Lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: A.T
Lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: A.T

Ban CHQS thành phố đã chủ động, kịp thời củng cố sửa chữa thao trường huấn luyện (thao trường bắn Đồng Lở), tiếp tục duy trì việc tổ chức huấn luyện tập trung tại Đại đội Pháo phòng không 37mm, làm mới hệ thống bia, bảng phục vụ huấn luyện các bài bắn, hệ thống biển bảng các loại theo quy định, trong đó  đã làm mới 144 mô hình học cụ để phục vụ cho công tác huấn luyện. Đồng thời chỉ đạo 16 xã, phường tu sửa thao trường huấn luyện, mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện đúng quy định.

Ngay từ đầu năm 2016, Ban  CHQS thành phố đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ dân quân, tự vệ các xã, phường cơ quan đơn vị trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm 100% cán bộ tổ chức huấn luyện tốt ở cấp mình. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các lực lượng thường xuyên duy trì chặt chẽ và thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm, trọng điểm để phân công giáo viên có trình độ, kinh nghiệm đảm nhiệm giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật.

Đặc biệt, trên cơ sở quán triệt thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã triển khai công tác huấn luyện một cách toàn diện, đồng bộ; trong đó chú trọng tập trung vào các nội dung cơ bản phù hợp với phương án chiến đấu và địa bàn hoạt động của từng địa phương, đơn vị, như: Tác chiến ở vùng biển, đô thị, đồng bằng; huấn luyện võ thuật, huấn luyện cho các đối tượng dân quân binh chủng, dân quân biển; quán triệt các văn bản pháp luật về chủ quyền biển đảo, công ước quốc tế về biển đối với lực lượng dân quân tự vệ biển...

Nhờ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát phương châm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kết quả công tác huấn luyện của LLVT thành phố trong 6 tháng đầu năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, đã hoàn thành việc tổ chức huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất đối với 186 đồng chí, thời gian 15 ngày, đạt kết quả khá; tổ chức huấn luyện cho Đại đội nữ Pháo phòng không dân quân thường trực 37mm theo nội dung hướng dẫn của cấp trên, quân số 14 đồng chí, đạt kết quả khá; huấn luyện dân quân cơ động kết quả khá.

Kết quả huấn luyện dân quân binh chủng cho 156 chiến sỹ thuộc 16 xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới, qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 77,8% khá, giỏi; quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; huấn luyện tại chức cho cán bộ của cơ quan, kết quả đạt khá. 

Đáng chú ý là, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, công tác huấn luyện tập trung của lực lượng tự vệ các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Đại đội Pháo phòng không 37mm vẫn được tổ chức tốt, các cụm huấn luyện đều duy trì đầy đủ quân số, chấp hành nghiêm túc thời gian, chương trình huấn luyện. Tính đến giữa tháng 6 đã có 73/114 đơn vị tự vệ huấn luyện xong, với  quân số 665 đồng chí; trong đó, có 29 đơn vị huấn luyện đạt loại giỏi, khá 41 đơn vị, đạt  yêu cầu 3 đơn vị; quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP năm 2016; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện; chú trọng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kết hợp với sẵn sàng chiến đấu, vừa huấn luyện vừa sẵn sàng tham gia phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão, lụt, tìm kiếm, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Nguyễn Đình Long  
                           (Ban CHQS TP.Đồng Hới)