Bộ CHQS tỉnh:

Gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đoàn văn công Tỉnh đội

Cập nhật lúc 10:24, Thứ Hai, 26/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đoàn văn công Tỉnh đội (12-1966 - 12-2011).

Cách đây 45 năm, Đội tuyên truyền văn hoá, văn nghệ LLVT tỉnh được thành lập, sau đó đổi tên gọi thành đoàn văn công Tỉnh đội Quảng Bình. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, các hạt nhân văn hóa văn nghệ của đoàn đã mang lời ca, tiếng hát, kịp thời động viên, cổ vũ quân dân Quảng Bình vượt qua mưa bom, bão đạn, góp phần cùng LLVT tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của LLVT Quảng Bình anh hùng. Ngoài việc phục vụ bộ đội và nhân dân, Đoàn văn công Tỉnh đội còn vinh dự được biểu diễn phục vụ Bác Hồ, biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, và trong dịp đón các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Với những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phục vụ chiến đấu, tập thể Đoàn văn công Tỉnh đội Quảng Bình vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.

Gặp lại nhau sau 45 năm xa cách, các cựu chiến binh đã bồi hồi xúc động, cùng nhau ôn lại truyền thống, những kỷ niệm của một thời vào sinh ra tử vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội cụ Hồ", mặc dù tuổi cao, sức yếu, có những người còn mang thương tật do chiến tranh, nhưng cựu chiến binh Đoàn văn công Tỉnh đội vẫn luôn là những tấm gương mẫu mực về tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Đoàn văn công tỉnh đội và Đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ quần chúng Bộ CHQS tỉnh đã cùng hòa chung lời ca, tiếng hát, đồng thời chia sẻ tình cảm, kinh nghiệm trong hoạt động biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân  góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú, lành mạnh của lực lượng vũ trang tỉnh.

                                                                                                Minh Tú


,
.
.
.