.

Nâng cao trình độ cho 193 giáo viên mầm non

Thứ Tư, 22/06/2016, 14:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (22-6), Trường đại học Quảng Bình phối hợp với Trường trung cấp nghề số 9 (thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) tổ chức lễ khai giảng các lớp đại học giáo dục mầm non, hệ đào tạo liên thông, hình thức vừa làm vừa học, khóa tuyển sinh năm 2016.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Những năm qua, cùng với việc phát triển các loại hình đào tạo chính quy, Trường đại học Quảng Bình đã tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài tỉnh để tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức vừa làm vừa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khóa học này, Trường đại học Quảng Bình đào tạo 193  giáo viên mầm non trong toàn tỉnh có trình độ trung cấp, cao đẳng liên thông lên đại học.

Khóa học có thời gian đào tạo trong 2 năm, với việc đổi mới phương pháp, chương trình giảng dạy, phát huy tính tích cực, tăng cường tự học, tự nghiên cứu đối với học viên… sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nội Hà