.

Đã trao hơn 3.400 suất học bổng khuyến học, khuyến tài

Thứ Tư, 16/07/2014, 15:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

 

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân
  Trao bằng khen của UBND tỉnh  cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học.

Theo đó, với sự nỗ lực của Hội Khuyến học các cấp và các ban, ngành, đoàn thể liên quan, 6 tháng đầu năm, hoạt động khuyến học, khuyến tài đã đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, đã phát triển mới 22 chi hội, ban khuyến học cơ quan, doanh nghiệp, dòng họ, đưa tổng số chi hội khuyến học toàn tỉnh lên 1.904 chi hội; phát triển mới 1.900 hội viên.

Triển khai công tác khuyến học, khuyến tài đúng đối tượng với 3.430 suất học bổng được trao trị giá 1,8 tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo về xây dựng các mô hình khuyến học như "Tiếng trống khuyến học", "Đội tuyên truyền măng non", "Đưa đón học sinh đi học bằng xe ô tô", "Xây lò đốt rác ở các trường học"...

Hoạt động khuyến học ngoài nhà trường cũng ghi được nhiều dấu ấn mới với số gia đình, dòng họ, cộng động đăng ký danh hiệu khuyến học tăng cao. Về nguồn quỹ phục vụ hoạt động khuyến học, các cấp hội đã có nhiều hình thức vận động, kết quả thu được 4.189 triệu đồng...

6 tháng cuối năm, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp; củng cố và đổi mới nội dung sinh hoạt Hội; tập trung chỉ đạo đại hội khuyến học cơ sở theo đúng kế hoạch; đa dạng hoá các hình thức xây dựng quỹ khuyến học...

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quảng Trạch và trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học.

N.Mai