.
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Tuyên Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022:

Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Hai, 14/08/2017, 07:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuyên Hóa luôn trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng đã đề ra...

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuyên Hoá hiện có 5.135 hội viên, sinh hoạt tại 166 chi hội thuộc 30 cơ sở hội. Thông qua hoạt động hội và các phong trào thi đua yêu nước, CCB huyện luôn giữ gìn, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu đi đầu trên nhiều mặt công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Các CCB huyện Tuyên Hoá dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Di tích lịch sử hang Lèn Hà.
Các CCB huyện Tuyên Hoá dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Di tích lịch sử hang Lèn Hà.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB huyện Tuyên Hóa luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII), Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh, huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, các tổ chức trực thuộc hội luôn chủ động trong việc phối hợp với Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Trong hoạt động, hội luôn chú trọng công tác định hướng tư tưởng cho CCB, nhất là tình hình căng thẳng trên biển Đông và các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái và mọi âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch...

Ngoài ra, lực lượng CCB ở Tuyên Hoá còn tham gia thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở dự án cầu và đường Văn Hóa, công trình thủy điện Hố Hô ở xã Hương Hóa... Những việc làm này của Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện tin tưởng, đánh giá cao, tạo được sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn thể hội viên.

Hiện nay, Hội CCB huyện Tuyên Hoá có 1.374 hội viên là đảng viên; 329 hội viên là cấp ủy từ cấp chi bộ trở lên; hội viên đảm nhiệm cương vị cán bộ từ trưởng, phó thôn trở lên là 681 đồng chí; 140 hội viên tham gia vào Hội đồng nhân dân các cấp và hàng trăm CCB tham gia vào tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải... Đây chính là lực lượng tiên phong, nòng cốt để góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp ngày càng thêm vững mạnh.

Với phương châm động viên các thế hệ cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó đi lên, nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước rất thiết thực, bổ ích như: “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", "CCB tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...", "CCB gương mẫu", "Gia đình CCB văn hóa”...

Trong 5 năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” luôn được Hội CCB huyện Tuyên Hóa xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của hội. Hội luôn làm tốt việc phối hợp với các ban, ngành chức năng, tiến hành lồng ghép với nhiều tổ chức, dự án để mở 92 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật nuôi ông lấy mật, chăn nuôi trâu bò cho 3.752 lượt hội viên tham gia.

Hội còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều CCB tiếp cận được các nguồn vốn, dự án, chương trình phát triển kinh tế, sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt ưu đãi; vận động nhiều lượt hội viên chuyển đổi ngành nghề, vật nuôi, cây trồng phù hợp nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống...

Tính đến cuối năm 2016, Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã có 9 công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân do CCB làm chủ (tăng 3 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ). Dù điều kiện kinh tế ở địa bàn còn khó khăn, nhưng hội viên CCB đã mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để mở rộng làm ăn sản xuất với quy mô lớn, tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân dân.

Các hội viên tiêu biểu đi đầu trong lĩnh vực này là các CCB Nguyễn Xuân Thiết ở xã Hương Hóa, Trần Văn Chiến ở xã Tiến Hóa, Trần Văn Phú ở thị trấn Đồng Lê..., doanh thu cơ sở đạt bình quân hơn 5 tỷ đồng/năm, đặc biệt có cơ sở của hội viên CCB đạt trên 20 tỷ đồng/năm.

Ngoài hoàn thành nghĩa vụ đóng góp thuế cho Nhà nước và chi trả lương cho công nhân (bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng), một số doanh nghiệp do CCB Tuyên Hoá làm chủ còn tích cực tham gia vào hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương với kinh phí hỗ trợ hàng trăm triệu đồng/năm.

Hiện nay, toàn hội đã có 83 gia trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ làm ăn có lãi (so với đầu nhiệm kỳ tăng 13 gia trại và cơ sở sản xuất kinh doanh), góp phần tạo việc làm, thu nhập cho khoảng 1.000 lao động ở địa bàn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.   

Phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, làm giàu chính đáng do Hội CCB huyện Tuyên Hoá phát động thời gian qua đã khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái vươn lên trong cuộc sống ở mỗi một hội viên.

Sau 5 năm phấn đấu, đối chiếu theo tiêu chí và mức chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020), toàn hội hiện còn 14,4% hộ CCB nghèo (so với đầu nhiệm kỳ giảm 6%); hộ cận nghèo chiếm 17% (so với đầu nhiệm kỳ giảm 3,4%); tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 49.5%.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB huyện Tuyên Hoá cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hoá cùng các ban, ngành, đoàn thể..., tiến hành xóa 94 nhà tạm ở địa bàn (trong đó vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 125 triệu đồng); phối hợp với Hội CCB tỉnh xây dựng 12 nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 490 triệu đồng.

Ngoài ra, các CCB Tuyên Hoá đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động tình nghĩa như ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ hỗ trợ đồng đội khi qua đời”... Từ nguồn quỹ do hội viên đóng góp, hội còn tạo điều kiện để 1.379 hội viên CCB vay vốn với lãi suất ưu đãi nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với tinh thần CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công, xây dựng quê hương, thời gian qua, Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã vận động cán bộ, hội viên tham gia giải phóng mặt bằng, tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của với trên 5.000 m2 đất các loại, 3.405 ngày công, chặt bỏ 5.476 cây xanh, phá dỡ 145 mét hàng rào xây kiên cố... trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, CCB huyện Tuyên Hoá còn tham gia hàng ngàn ngày công để làm mới, tu sửa, nâng cấp hàng chục km kênh mương nội đồng, hơn 41,5 km đường giao thông liên thôn, xử lý vệ sinh môi trường... Những việc làm ý nghĩa của hội đã góp phần tích cực để giúp các xã Châu Hóa và Mai Hóa về đích nông thôn mới đúng tiến độ của tỉnh, huyện đề ra...

Một mô hình nuôi ong lấy mật của CCB xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá.
Một mô hình nuôi ong lấy mật của CCB xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá.

Phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, trong những năm tiếp theo, Hội CCB huyện Tuyên Hóa tiếp tục động viên các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và luôn “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ nhân dân.

Trong hoạt động, tổ chức hội và hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực để giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, nỗ lực vươn lên làm giàu hợp pháp; chú trọng phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, xây dựng tổ chức hội TSVM...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, bước vào nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Tuyên Hoá tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Các cấp hội tăng cường phát huy vai trò đoàn kết, đồng hành và động viên cán bộ, hội viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên CCB.

Trong công tác xây dựng và phát triển hội, chú trọng bồi dưỡng phát triển hội viên, nhất là các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào công giáo; tập trung xây dựng chi hội vững mạnh để làm nòng cốt trong các phong trào vận động quần chúng ở cơ sở; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung mạnh vào các mặt yếu, khâu kém và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội, của địa phương để xác định khâu đột phá, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.   

Trần Văn Đương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tuyên Hóa