.
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022:

Gương mẫu, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Thứ Hai, 21/08/2017, 14:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội CCB huyện Quảng Ninh hiện có 24 hội cơ sở, 118 chi hội với 6.698 hội viên. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB đã đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong hoạt động, Hội đã tập trung đổi mới phương thức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Hội CCB xã Gia Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới.
Hội CCB xã Gia Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới.

5 năm qua (2012-2017), các cấp Hội CCB huyện Quảng Ninh đã thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, với tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 95%.

Đặc biệt, các cấp hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và các Chỉ thị số 18-CV/TU, số 19-CT/TU, số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp Hội CBB huyện Quảng Ninh đã phát huy tinh thần trách nhiệm chính trị, tích cực tham gia đóng góp 482 ý kiến tâm huyết vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu tham gia, tích cực góp phần vào thành công cuộc bầu cử.

Đồng thời, các cấp hội, cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ, nắm bắt tình hình, thực hiện chức năng tham mưu, giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của CCB và nhân dân, các cấp hội  lắng nghe và tập hợp, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền.

Đặc biệt, Hội đã tích cực tham mưu xử lý, giải quyết những vụ khiếu kiện đông người, giải phóng mặt bằng, mở rộng quốc lộ 1A, triển khai dự án FLC, dự án may S&D tại khu Tây Bắc thị trấn Quán Hàu .., góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, tạo sự gắn kết với Đảng, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ sở.

Các cấp Hội CCB đã động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa... Hội đã phối hợp với các địa phương, các ngành động viên tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào các dự án, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, tạo cơ hội cho các hộ nghèo, cận nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã mở được 33 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, nuôi ong, mô hình gà đồi, chuyển đổi cây trồng có năng suất cao hơn, với 873 lượt người và hộ gia đình tham gia. Các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Hội CCB và các nguồn vốn khác cho 3.652 hộ gia đình hội viên vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm cho 5.612 lao động, với tổng vốn vay 19 tỷ 793 triệu đồng.

Phong trào xây dựng quỹ hội cũng được tiến hành tích cực ở các cơ sở. Đến nay, quỹ hội bình quân trong toàn huyện 700 ngàn đồng/1 hội viên, tăng 300 ngàn đồng/1 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã khơi dậy được tình cảm đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hội CCB huyện thăm mô hình nuôi ong của hội viên ở xã An Ninh.
Lãnh đạo Hội CCB huyện thăm mô hình nuôi ong của hội viên ở xã An Ninh.

Với tinh thần “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, các cấp hội đã tìm ra nhiều giải pháp có hiệu quả giúp cho hội viên tạo thêm nguồn lực, vốn vay, mở mang ngành nghề, phát triển dịch vụ, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Hội CCB huyện và các cấp hội trong toàn huyện còn phát động phong trào quyên góp trong cán bộ, hội viên CCB để xây dựng nhà “Nghĩa tình Điện Biên” cho các CCB trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ gặp nhiều khó khăn về nhà ở trị giá 22,5 triệu đồng; tham gia cuộc vận động đóng góp quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” trị giá 25,2 triệu đồng; xóa được 12 nhà tạm, xây dựng 2 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 348 triệu đồng và 289 ngày công; tặng 172 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 34,4 triệu đồng cho thương binh và gia đình liệt sĩ.

Công tác tuyên truyền, vận động  cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được đẩy mạnh. Các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang, lễ hội”... đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”, “Ngày vì người nghèo”, xây dựng các mô hình, như: Đoạn đường CCB tự quản, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều hội viên và gia đình CCB, CQN đã gương mẫu đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa, xây dựng nhà văn hóa, trường học, góp phần đưa 5 xã trên địa bàn huyện về đích nông thôn mới. Hội CCB huyện còn phối hợp với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và UBND xã Trường Xuân xây dựng 1 nhà văn hóa ở bản Khe Dây trị giá 470 triệu đồng.

Các cấp Hội CCB trong toàn huyện còn phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống gây rối, bạo loạn, phòng chống thiên tai, bão lụt.

5 năm qua, đã có 848 lượt CCB tham gia huấn luyện quân sự, dự bị động viên; giáo dục động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ hàng năm đạt chỉ tiêu. Hội cũng đã phối hợp thành lập 117 tổ an ninh tự quản CCB, do CCB làm nòng cốt, góp phần giải quyết có hiệu quả 458 vụ việc, cung cấp 315 nguồn tin quan trọng cho Công an; tích cực hưởng ứng các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, an toàn giao thông, góp phần giữ vững sự bình yên thôn xóm.

Hội CCB huyện cũng thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông. Các cấp hội đã tổ chức 75 buổi nói chuyện truyền thống với 42.953 lượt người nghe; phối hợp với Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập lý luận chính trị, diễn đàn sinh hoạt tư tưởng với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Quảng Ninh học tập và làm theo lời Bác”.

Đặc biệt các cấp hội đã giáo dục, vận động và giúp đỡ kết nạp 2.346 thanh niên vào Đoàn; bồi dưỡng, giới thiệu 628 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 425 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; động viên giúp đỡ 135 thanh, thiếu niên cá biệt tiến bộ, trở thành người tốt, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học đã trở lại trường; tặng quà động viên các cháu học sinh nghèo học giỏi gần 58 triệu đồng; giúp các trường 1.382 ngày công và trồng 459 cây xanh các loại xây dựng khuôn viên trường học.

Hội CCB Quảng Ninh làm nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hội CCB Quảng Ninh làm nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh được tập trung chú trọng. Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và làm tốt công tác phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, đưa tỷ lệ tập hợp đạt 97,7%. Quá trình hoạt động luôn duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Kết quả bình xét, phân loại hàng năm, 100% hội cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (trong đó gần 50% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc), 98% hội viên gương mẫu.

Với những thành tích trong xây dựng và hoạt động, 5 năm qua, Hội CCB huyện Quảng Ninh 2 năm liên tục được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, 3 năm được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2009 - 2014... 

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian tới, Hội CCB huyện Quảng Ninh tiếp tục vận động các thế hệ CCB “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chung tay tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”..., góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh phát triển toàn diện và bền vững.

Nguyễn Mậu Quyết, Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Ninh