Chung tay xây dựng công trình nước sinh hoạt cho dân

  • 08:01 | Thứ Bảy, 07/09/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) đã phối hợp, hỗ trợ lắp đặt hệ thống dẫn nước từ khe suối về cho người dân 2 xóm ở khu vực vùng đệm rừng đặc dụng tại các xã Đồng Hóa, Thạch Hóa (Tuyên Hóa). Qua đó, đã phát huy được tính cộng đồng, giúp bà con có nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất hiệu quả. 
 
Lâu nay, một số khu vực dân cư ở các xã Đồng Hóa, Thạch Hóa (Tuyên Hóa) gặp rất nhiều khó khăn về nước sinh hoạt, sản xuất, nhất là trong mùa nắng nóng. Để giải quyết vấn đề này, một số hộ dân trên địa bàn đã đóng góp, mua ống nhựa dẫn nước từ khe suối về hoặc dùng bể chứa nước mưa..., tuy nhiên, nguồn nước vẫn thiếu trầm trọng. Nhằm giúp người dân có nước sinh hoạt lâu dài, CEGORN đã tổ chức cho bà con tham quan, học hỏi các mô hình dẫn nước từ khe suối về phục vụ sinh hoạt; hỗ trợ và tổ chức khảo sát thực tế đường dẫn nước từ suối về khu dân cư, thiết kế, lập dự toán đường dẫn nước và triển khai công trình…
 
Giám đốc CEGORN Ngô Văn Hồng cho biết: “Các chuyến tham quan đã giúp người dân hiểu được một số điểm cơ bản về cách thức thiết kế, lập dự toán, lắp đặt hệ thống dẫn nước từ khe, suối trong rừng về khu dân cư và được các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thiết kế, lập dự toán và lắp đặt. Từ đó, bà con áp dụng trực tiếp vào thực tiễn của địa phương mình, hạn chế rủi ro trong quá trình thi công, vận hành nguồn nước”.
Người dân xã Đồng Hóa đưa ống nước qua sông.
Người dân xã Đồng Hóa vận chuyển vật liệu để làm công trình nước sinh hoạt.
Qua khảo sát của các chuyên gia, người dân và CEGORN đã nhận thấy khe Vặn Éc, tại xóm 3, thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa và khe Nác tại xóm Phù Hội, thôn 2 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa đủ điều kiện dẫn nước  phục vụ sinh hoạt cho bà con. Các khe nước này chảy ra từ những dãy núi đá vôi, trong mát quanh năm, ít chịu tác động của con người và gia súc, lại không tranh chấp nguồn nước với các công trình thủy lợi. Từ đó, các thành viên đã xác định chiều dài của 2 tuyến dẫn nước, loại vật liệu để làm ống dẫn nước và cách thức thiết kế, thi công đường ống dẫn nước.
 
Tại xóm 3, thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, chiều dài đường ống dẫn nước chính từ khe Vặn Éc về khu dân cư dài 3,2km, ngoài ra có 5 nhánh ống dẫn nước phụ và 35 nhánh ống dẫn về 35 hộ gia đình. Để làm được công trình này cần nguồn kinh phí khoảng 160 triệu đồng, trong đó CEGORN hỗ trợ 60 triệu đồng, người dân đóng góp 72 triệu đồng và 28 triệu đồng tiền công.
 
Để công trình triển khai thuận lợi, các chuyên gia, CEGORN đã tổ chức họp dân, thống nhất các phương án thiết kế, thông qua dự toán kinh phí, mức đóng góp. Sau đó, người dân đặt mua, vận chuyển vật liệu, xây bể chứa và lắp đặt hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt, sản xuất dẫn về xóm. Khi công trình hoàn thành, bà con lại họp xóm nghe báo cáo thu chi, thành lập tổ giám sát, kiểm tra, xây dựng quy chế sử dụng nguồn nước...
 
“Mặc dù mới tiếp cận về lĩnh vực thiết kế, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt nhưng CEGORN vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình của cộng đồng người dân. Đây là một trong những hoạt động được CEGORN thực hiện mang tính bền vững, lâu dài, giải quyết được nhu cầu cấp thiết của người dân về nước sinh hoạt. Thời gian tới, CEGORN sẽ nghiên cứu mở rộng thêm mô hình để nhiều người dân được hưởng lợi”, ông Ngô Văn Hồng cho biết thêm.

Ông Hoàng Văn Hiền, một người dân xóm 3 thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa phấn khởi: “Trước đây, muốn có nước sinh hoạt tôi phải lên khe gánh về hoặc đi xin nhà người khác rất khó khăn, vất vả. Từ khi được CEGORN hỗ trợ, tôi và người dân trong xóm đã góp tiền xây dựng đường ống dẫn nước về tận nhà để sinh hoạt. Giờ đây, nhà nào trong xóm cũng đủ nước để dùng, kể cả trong mùa hạn hán do được điều tiết hiệu quả, khoa học”.

Qua khảo sát hệ thống dẫn nước tại xóm Phù Hội, thôn 2 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa có chiều dài 1,2km đường ống chính và nhiều tuyến ống phụ về các cụm dân cư, hộ dân. Tổng kinh phí dự toán công trình khoảng 72 triệu đồng, trong đó CEGORN hỗ trợ 40 triệu đồng, người dân đóng góp tiền mặt 13 triệu đồng và 18 triệu đồng tiền công. Sau khi thống nhất các phương án lấy nước từ khe Nác, người dân phân công nhau mua ống dẫn, van đóng mở, vận chuyển vật liệu, ngăn nước khe dâng lên và lắp đặt hệ thống dẫn nước sinh hoạt, sản xuất về xóm.
 
Ông Cao Văn Nhuệ, thôn 2 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa chia sẻ: “Cả xóm chúng tôi bị ngăn cách bởi núi sông nên nguồn nước sinh hoạt, sản xuất vô cùng thiếu thốn. Trước đây, một số hộ dân trong xóm cũng tự bỏ kinh phí dẫn nước từ khe suối về hoặc mua thùng trữ nước cỡ lớn để hứng nước mưa. Tuy nhiên, đến mùa nắng hạn, bà con trong xóm đều thiếu nước sinh hoạt, sản xuất do công trình hư hỏng. Từ khi CEGORN hỗ trợ làm công trình nước sạch, bà con đã có nước sinh hoạt sử dụng thường xuyên nên ai cũng phấn khởi. Tôi mong thời gian tới, CEGORN sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân làm thêm hệ thống lọc để nguồn nước được bảo đảm an toàn, sạch sẽ hơn”…
Việt Hà

tin liên quan

Phát triển mạng lưới y tế biển và chuyên ngành cao áp phục vụ cấp cứu biển

(QBĐT) - Chiều 30/8, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng công nghệ y học biển, y học cao áp trong cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân cho các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Khánh thành công trình thanh niên "Sân dụng cụ thể thao sinh hoạt cộng đồng"

(QBĐT)- Ngày 30/8, Huyện đoàn Quảng Trạch tổ chức lễ khánh thành 2 công trình thanh niên "Sân dụng cụ thể thao sinh hoạt cộng đồng" tại xã Quảng Phương và Quảng Kim (Quảng Trạch).

 

Khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Hồng Hóa

(QBĐT) - Ngày 31/8, Khối đoàn Tài chính tiền tệ (thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh) phối hợp với Huyện đoàn Minh Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại xã Hồng Hóa (Minh Hóa).