Phụ nữ Bố Trạch giúp công ngày mùa
(QBĐT) - Thời gian qua, phụ nữ Bố Trạch đã đẩy mạnh hoạt động “giúp công ngày mùa” nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, chị em có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh hiểm nghèo… Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, chia sẻ khó khăn trong hội viên, phụ nữ địa phương và nhân lên những việc làm ý nghĩa trong cộng đồng.
![]() |
Chị Trần Thị Ngọc Bé, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vạn Trạch (Bố Trạch) chia sẻ, được triển khai từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động “giúp công ngày mùa” đã thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của hơn 1.300 hội viên đến từ 12 chi hội trên địa bàn xã. Đối tượng được giúp đỡ là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn neo đơn, chị em mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau đột xuất, gặp rủi ro trong cuộc sống…
Không chỉ vào ngày mùa, mà bất kỳ thời điểm nào cần thiết, chị em đều chung sức hỗ trợ, từ trồng sắn, keo, dưa… cho đến làm cỏ, dặm lúa…, tùy thuộc vào mùa vụ cây trồng. Đối với những hộ nghèo khi xây dựng nhà cửa, chị em còn đến giúp đỡ tháo dỡ nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh…
Nếu thời gian đầu triển khai gặp nhiều khó khăn thì những năm gần đây, chị em nhận thức rõ việc làm ý nghĩa nhân văn này nên rất nhiệt tình tham gia. Các chi hội đều lập nhóm trên zalo, facebook, do đó, khi trường hợp nào cần giúp đỡ, chỉ cần một thông báo là chị em sẽ tập trung hưởng ứng giúp sức kịp thời. Đảng ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và ủng hộ chị em trong hoạt động vì cộng đồng này.
![]() |
Còn tại xã Tây Trạch, một trong những địa phương đầu tiên của huyện Bố Trạch triển khai hoạt động “giúp công ngày mùa”, chị Hồ Thị Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, nguyên là Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Trạch cho biết, hoạt động được triển khai sớm từ năm 2019, vượt qua những khó khăn, đến năm 2021 bắt đầu phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo chị em tham gia và lan tỏa mạnh mẽ từ năm 2022.
Không chỉ hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn và phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, rủi ro…, mà nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cũng được giúp sức kịp thời. Trong 7 chi hội còn chia làm các tổ, nhóm nhỏ để hỗ trợ “giúp công ngày mùa”. Hoạt động này được triển khai thường xuyên, liên tục và lan tỏa trong cộng đồng. Có gia đình vợ bận không tham gia thì chồng giúp công, các anh em khác cũng hỗ trợ nhiệt tình.
![]() |
Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Bố Trạch Nguyễn Thị Trí Hạnh, hoạt động “giúp công ngày mùa” đã được chị em phụ nữ trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả trong những năm qua và mang lại kết quả thiết thực, ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ chị em nhiệt tình tham gia với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” với đa dạng các hoạt động “giúp công ngày mùa”, mà các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng đánh giá cao và rất ủng hộ.
Mai Nhân