Đường gom "làm khó" dân

  • 07:56 | Thứ Ba, 29/08/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Việc xây đường gom, xóa lối đi tự mở góp phần bảo đảm an toàn hành lang giao thông đường sắt, nhưng lại gây bất tiện trong hoạt động đi lại, lao động sản xuất của người dân. Để thuận tiện, nhiều người mạo hiểm trèo qua rào chắn mỗi ngày, thậm chí tự ý tháo dỡ hàng rào, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt. Đó là thực trạng đang xảy ra tại thôn 1 Biểu Lệ, xã Quảng Trung (TX. Ba Đồn).
 
Bất tiện đủ đường
 
Tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua thôn 1 Biểu Lệ, xã Quảng Trung có chiều dài gần 1km. Cả thôn có hơn 130 hộ, với khoảng 400 nhân khẩu sống dọc hai bên đường sắt. Người dân trong thôn chủ yếu độc canh nông nghiệp, trong đó có khoảng hơn 50 hộ dân có nhà ở nằm sát chân đồi về phía trong của tuyến đường sắt.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn qua lại đường sắt bằng các lối mở tự phát.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn qua lại đường sắt bằng các lối mở tự phát.
Từ nhiều năm nay, người dân trong thôn qua lại bằng các lối đi tự mở qua đường sắt. Năm 2022, phía đơn vị đường sắt mở tuyến đường gom từ xã Quảng Tiên về đến hết thôn 1 thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại sinh hoạt. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường hoàn thành, hệ thống rào chắn bằng cột bê tông cũng bịt hết các lối đi tự mở của người dân trước đây để phục vụ đi lại và sản xuất.
 
Theo người dân địa phương, tuyến đường gom bằng bê tông rộng rãi, sạch sẽ thay thế bằng còn đường đất bụi bặm mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa nên người dân trong thôn rất phấn khởi. Thế nhưng, mọi bất tiện cũng phát sinh từ đây.
 
Bà Nguyễn Thị Dụng (SN 1958), một người dân có nhà nằm phía trong đường sắt cho hay, vì cuối tuyến là đường cụt nên mỗi lần có việc qua bên kia đường sắt thì phải đi ngược lên xã Quảng Tiên rồi vòng về. Quãng đường đi về thêm hơn 10km nên rất vất vả, nhất là vào vụ mùa, sau khi thu hoạch lúa xong phải thuê xe chở về nhà, thêm tốn kém. Cũng theo bà Dụng, hầu như nhà nào trong thôn cũng chăn nuôi trâu, bò. Mỗi ngày đi chăn đều phải đi đường xa nên rất mất thời gian và tốn công sức.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn qua lại đường sắt bằng các lối mở tự phát.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn qua lại đường sắt bằng các lối mở tự phát.
Không chỉ khó khăn trong đi lại, lao động sản xuất, việc ma chay, cưới hỏi bình thường cũng rất bất tiện. Ông Nguyễn Thanh Liêm (72 tuổi) bức xúc cho hay, nghĩa địa của thôn nằm phía ngoài đường sắt nên nếu xóm phía trong có người mất phải đi vòng qua thôn Tiên Sơn, xã Quảng Tiên ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của bà con địa phương.
 
Tai nạn chực chờ
 
Để thuận tiện trong đi lại, nhiều người dân mạo hiểm trèo qua rào chắn mỗi ngày, thậm chí tự ý tháo dỡ hàng rào tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt. Qua ghi nhận của phóng viên, đoạn rào chắn đường sắt qua thôn 1 Biểu Lệ, ít nhất có 2 điểm bị người dân tháo dỡ để đi lại rất nguy hiểm. Và thực tế, tai nạn đã xảy ra.
 
Ông Nguyễn Hữu Bình, trưởng thôn 1 Biểu Lệ cho hay, đầu năm 2023 đã có 1 vụ tai nạn khiến 1 người dân trong thôn tử vong. Theo đó, vì đi vòng đường xa nên người dân này dắt bò băng qua đường sắt bằng lối tự mở để ra đồng, nhưng gặp đúng lúc tàu chạy qua nên bò hoảng loạn, dẫn đến tai nạn.
Một điểm rào chắn bị người dân tháo dỡ để băng qua đường sắt.
Một điểm rào chắn bị người dân tháo dỡ để băng qua đường sắt.
Với nhiều bất tiện và nguy hiểm, người dân thôn 1 Biểu Lệ đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền xã đề nghị phía đường sắt mở tuyến đường ngang để tạo điều kiện thuận lợi trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
 
Ông Trần Quý Đôn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Quảng Trung cho biết, địa phương đã nhận được đơn của bà con thôn 1 Biểu Lệ và qua các buổi tiếp xúc cử tri, người dân trong thôn cũng đề cập đến vấn đề này. Hiện, chính quyền địa phương cũng đã gửi kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền đề nghị mở tuyến đường ngang theo nguyện vọng của người dân; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không được tự ý tháo dỡ rào chắn, mở lối đi trái phép qua đường sắt gây mất an toàn.
 
Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi các đơn vị có thẩm quyền giải quyết, hàng trăm người dân ở thôn 1 Biểu Lệ vẫn bất chấp nguy hiểm qua lại đường sắt bằng các lối mở tự phát mỗi ngày. Và nguy cơ tai nạn cứ lơ lửng, chực chờ...
X.Phú

tin liên quan

Thông báo việc hạn chế giao thông trên sông Rào Nan để tổ chức lễ hội đua thuyền năm 2023

(QBĐT) - Ngày 25/8, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 2820/SGTVT-KCHT về việc hạn chế giao thông trên sông Rào Nan đoạn từ Km0+km1+00 để tổ chức lễ hội đua thuyền năm 2023.

TP. Đồng Hới: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ

(QBĐT) - Sáng 28/8, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh.

Ngày mới ở... Bãi Dinh

(QBĐT) - Tiếp chúng tôi vào một ngày mùa thu cuối tháng 8/2023 bằng cái bắt tay thật chặt và nụ cười sảng khoái, anh Đinh Tiến Quang, Trưởng bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Minh Hóa) cho hay: "Hôm nay, bà con bản Bãi Dinh đang tiến hành làm lễ liên hoan để mừng một số công trình vừa mới được khánh thành, đưa vào sử dụng ở bản đúng vào dịp Quốc khánh 2/9. Đây là ngày vui của bản, trân trọng mời nhà báo cùng ở lại để chia sẻ niềm vui với bà con nhé...!".