Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73B.15:

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

  • 10:38 | Thứ Năm, 01/06/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tối 31/5, lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa K73B.15, hệ không tập trung (khóa học 2022-2024) đã đến thăm và tặng quà cho 154 trẻ mồ côi và 12 bà mẹ, 4 bà dì đang sinh sống, học tập tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới.
Lớp cao cấp Chính trị K73B.15 trao quà cho Làng SOS Đồng Hới nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
Lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa K73B.15, hệ không tập trung trao quà cho Làng SOS Đồng Hới.
Theo đó, 13 suất quà, gồm: Bánh, kẹo, sữa... đã được trao cho các gia đình của Làng  trẻ em SOS Đồng Hới.
 
Trước đó, tại chương trình giao lưu “Mẹ đỡ đầu-Chắp cánh ước mơ” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức vào tối 30/5, đại diện lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa K73B.15 đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng nhằm chung tay đỡ đầu giúp trẻ mồi côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Thăm và tặng quà cho các gia đình trong Làng
Thăm và tặng quà cho các gia đình trong Làng SOS Đồng Hới.
Theo lớp trưởng Lê Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy: Ngoài nhiệm vụ chính là học tập, Ban cán sự và các học viên trong lớp còn chú trọng đến hoạt động hướng về cộng đồng. Trong thời gian tới, bằng tấm lòng của các học viên và huy động thêm nguồn lực bên ngoài, lớp sẽ hỗ trợ xây dựng khoảng 10-20 nhà vệ sinh tự hủy (trị giá 3 triệu đồng/nhà) cho đồng bào Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn (Quảng Ninh).
Hồ An

tin liên quan

Tuyên Hóa: Hỏa hoạn làm cháy rụi một ngôi nhà

(QBĐT) - Sáng 31/5, thông tin lãnh đạo UBND xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy rụi một ngôi nhà tại bản Cà Xen.

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch bãi biển Nhật Lệ

(QBĐT) - Chiều 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường biển, phong trào "Chống rác thải nhựa". 
 

Đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo bền vững

(QBĐT) - Đa dạng hóa sinh kế đang là giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo trong tỉnh thoát khỏi khó khăn về kinh tế.