Thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP. Đồng Hới

  • 18:33 | Thứ Hai, 27/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 27/3, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tổ chức thăm và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Bà mẹ VNAH) trên địa bàn TP. Đồng Hới. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.
Đoàn đến thăm Bà mẹ VNAH Đặng Thị Chấn, xã Đức Ninh
Đoàn đến thăm Bà mẹ VNAH Đặng Thị Chấn ở xã Đức Ninh.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ VNAH Đặng Thị Chấn (SN 1927) ở xã Đức Ninh có 2 con là liệt sỹ và Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Trữ (SN 1930) ở phường Nam Lý có chồng và con là liệt sỹ.

Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các mẹ, đồng thời bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những hy sinh mà các mẹ và gia đình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Đoàn đến thăm, tặng quà Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Trữ, phường Nam Lý
Đoàn đến thăm, tặng quà Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Trữ ở phường Nam Lý.

Thông qua Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương cũng đã gửi thăm, tặng quà cho 5 Bà mẹ VNAH ở huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và Quảng Ninh.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh số tiền 50 triệu đồng.
 
Đ.N

tin liên quan

"Zalo kết nối người dân": Nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả

(QBĐT) - Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, mô hình "Zalo kết nối người dân" đã nhanh chóng lan tỏa trên địa bàn 15/15 xã, phường, 100% khu dân cư của TP. Đồng Hới. 

Lời tri ân

(QBĐT) - Những người cầm bút hôm nay nguyện hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh cũng như bạn đọc gần xa đã dành cho Báo Quảng Bình trong suốt chặng đường 60 năm qua.
 

Bài 1: Toàn cảnh "bức tranh" đổi mới

(QBĐT) - Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thời gian qua, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát tại các địa bàn, cơ sở giáo dục, trường học trong tỉnh.