Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

  • 16:38 | Thứ Ba, 07/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ  (8/3/1910-8/3/2023) và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, sôi nổi, thiết thực.
 
* Các cấp Hội Phụ nữ TX. Ba Đồn tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực và đa dạng về hình thức.
Hội thi dân vũ thể thao
Hội thi dân vũ thể thao "Vũ điệu khỏe đẹp" tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ.
Theo đó, các hoạt động được tổ chức trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.
 
Tiêu biểu, như: Hội thi dân vũ thể thao "Vũ điệu khỏe đẹp", hội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình-ấm áp yêu thương"... tạo cơ hội cho hội viên phụ nữ thể hiện tài năng, sở trường, sức sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, lan tỏa hình ảnh về hoạt động hội trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
 
Bên cạnh đó, các hoạt động chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, chăm sóc đoạn đường phụ nữ tự quản, đường hoa phụ nữ, văn nghệ, thể dục thể thao... được triển khai tại nhiều địa phương.
Hội thi nấu ăn
Hội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình-ấm áp yêu thương".
Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ thị xã cũng đồng loạt phát động và triển khai sâu rộng các hoạt động, phong trào thi đua, trọng tâm là các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
P.Vũ
 
* Ngày 7/3, Hội Người mù tỉnh tổ chức toạ đàm kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Dự buổi tọa đàm có 25 hội viên, đại diện cho 766 hội viên nữ Hội Người mù toàn tỉnh.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, các hội viên nữ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới, phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ và tổ chức hái hoa dân chủ, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho cán bộ, hội viên.
 
Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chị em phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ; động viên, khích lệ hội viên nữ tích cực học tập, nâng cao nhận thức, thi đua lập nhiều thành tích, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; đồng thời, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các giải pháp an toàn cho phụ nữ, trẻ em mù, tạo điều kiện để chị em trao đổi học tập kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng như trong hoạt động hội.
Hiền Phương

tin liên quan

Ra quân Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới năm 2023

(QBĐT) - Ngày 7/3, tại xã Trường Xuân, Huyện đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới năm 2023 và phát động cuộc thi thủ lĩnh tài năng tiếng Anh huyện Quảng Ninh lần thứ 1.
 

Người trưởng ban hết lòng với đồng bào dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Trong suốt quá trình công tác của mình, bước chân của ông Đặng Văn Đệ, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh (1995-2008) đã in dấu ở hầu hết các bản làng xa xôi của đồng bào các dân tộc thiểu số bên dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ an ninh trật tự

(QBĐT) - Thời gian qua, Hội Người cao tuổi các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".