Quảng Ninh:

Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều xã Trường Xuân

  • 16:45 | Thứ Ba, 20/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quảng Ninh có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bên vững, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh vừa bàn giao dự án hỗ trợ sinh kế cho 17 hộ dân tộc Bru-Vân Kiều tại bản Khe Dây, xã Trường Xuân (Quảng Ninh) bằng các mô hình chăn nuôi lợn bản địa và gà thả vườn.
Trao giống gà cho các hộ đồng bào Bru-Vân Kiều tại bản Khe Dây
Trao giống gà cho các hộ đồng bào Bru-Vân Kiều tại bản Khe Dây.
Các gia đình được lựa chọn để hỗ trợ là đối tượng nghèo và cận nghèo bao gồm 8 hộ chăn nuôi lợn và 9 hộ chăn nuôi gà.
 
Mức hỗ trợ cho mỗi hộ chăn nuôi lợn là 3 con lợn giống; mỗi hộ chăn nuôi gà được 100 con gà, cùng 150kg thức ăn chăn nuôi. 
Giống lợn bản địa thuộc dự án hỗ trợ sinh kế hiện tại phát triển ổn định
Giống lợn bản địa thuộc dự án hỗ trợ sinh kế hiện tại phát triển ổn định.
Tổng kinh phí dự án trên 204 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh hỗ trợ hơn 110 triệu đồng, số tiền còn lại đối ứng từ ngân sách UBND xã Trường Xuân và đóng góp của các hộ dân.
Ngoài hỗ trợ về giống lợn và gà, đồng bào còn được giúp thêm 150 kg thức ăn chăn nuôi
Ngoài hỗ trợ về giống lợn và gà, đồng bào còn được giúp thêm thức ăn chăn nuôi.
Theo ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, hai mô hình chăn nuôi lợn bản địa và gà thả vườn thực hiện trong thời gian 3 năm. Mục tiêu là có khoảng 50% số hộ được hỗ trợ sẽ thoát nghèo bền vững và có thể cung cấp nguồn con giống cho các hộ đồng bào khác trong bản.
 
T.Long

tin liên quan

Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.

Giữ bình yên cho bãi biển

(QBĐT) - Những người đàn ông tuổi đã qua ngũ tuần vẫn lặng lẽ rảo bước trên bãi biển với lá cờ đỏ trên tay, bảo đảm bờ biển chỉ còn tiếng sóng bình yên rồi mới trở về nhà. Đó là những thành viên của Đội cứu hộ bãi biển tại TP. Đồng Hới.

Phát hiện một nam thanh niên tử vong ven Quốc lộ 1

(QBĐT) - Sáng 19/9, tại Km641, Quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn xã Đồng Trạch (Bố Trạch), một nam thanh niên được người dân đi đường phát hiện đã tử vong tại vũng nước mương bên đường.