Bố Trạch:

1 học sinh rơi từ tầng 2 trường học bị gãy tay

  • 10:24 | Thứ Ba, 13/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13/9, ông Võ Hải Quân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch cho biết, tại Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch vừa có 1 học sinh bị ngã gãy cả 2 tay.
Trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch, nơi xảy ra sự việc đáng tiếc của em Võ Tiến Mạnh
Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch, nơi xảy ra sự việc đáng tiếc.
Cụ thể, vào trưa 12/9, khoảng 12h30 phút, học sinh Võ Tiến Mạnh, lớp 2B, Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch chơi tại lan can tầng 2 của trường, không may bị trượt chân ngã xuống sân trường, dẫn đến bị gãy cả 2 tay.
 
Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo với phụ huynh em Mạnh kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện, qua thông tin thăm hỏi gia đình của nhà trường, được biết, ngoài việc bị gãy 2 tay, tình trạng sức khỏe của em Mạnh cơ bản ổn định.
 
Ông Võ Hải Quân cho biết, đối với vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh, phòng đã có nhiều công văn chỉ đạo, tuyên truyền. Tuy nhiên, sau sự việc này, phòng sẽ tiếp tục yêu cầu các trường rà soát lại việc bảo đảm an toàn hệ thống hành lang, cửa sổ tại các nhà cao tầng để bảo đảm an toàn cho học sinh.
 
Cùng với đó, các buổi chào cờ, sinh hoạt tập thể, các trường phải quản lý, nhắc nhở học sinh về vấn đề bảo đảm an toàn, không được leo trèo ở các khu vực cửa sổ, hành lang nhà cao tầng, nơi nguy hiểm; lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, tránh tai nạn, thương tích cho học sinh trong quá trình dạy học; nhắc nhở phụ huynh quan tâm, nhắc nhở con em mình...
 
L.M

tin liên quan

Phấn đấu vì sự tiến bộ của người mù

(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, hội viên Hội Người mù thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vươn lên xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

Trao học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

(QBĐT) - Sáng nay, 13/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. 
 

Bộ Công an sẽ in thông tin "Nơi sinh" vào mục bị chú của Hộ chiếu

Bộ Công an có Công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp Hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin "Nơi sinh" của công dân vào phần bị chú của Hộ chiếu.