Khánh thành và bàn giao công trình "Ánh sáng vùng biên"

  • 07:16 | Thứ Ba, 02/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 1/8, tại bản Khe Cấy, xã Trọng Hóa (Minh Hóa), Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) tỉnh, Khối Thi đua các trường chuyên nghiệp tỉnh và Đảng ủy, UBND xã Trọng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”.
 Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Khối Thi đua các trường chuyên nghiệp tỉnh, Đồn biên phòng Ra Mai và cán bộ, nhân dân xã Trọng Hóa cắt băng khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Khối Thi đua các trường chuyên nghiệp tỉnh, Đồn biên phòng Ra Mai và cán bộ, nhân dân xã Trọng Hóa cắt băng khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”.
Theo đó, được sự đồng hành, hỗ trợ về kinh phí của Khối Thi đua các trường chuyên nghiệp tỉnh, Đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP tỉnh tiến hành thi công, lắp đặt công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng bản Khe Cấy, xã Trọng Hóa.
 
Cùng với thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tham gia diễn tập, xây dựng đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP tỉnh đã phối hợp với cán bộ, nhân dân địa phương tích cực lắp ráp, xây dựng và sau hơn một tuần thi công, công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.
 
Cụ thể, công trình có tổng chiều dài gần 1km và 25 cột đèn chiếu sáng, sử dụng năng lượng mặt trời, với kinh phí hơn 45 triệu đồng. 
 
Tính đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới đã phối hợp triển khai xây dựng được 84 công trình "Ánh sáng vùng biên", gồm có 2.313 cột đèn, chiều dài trên 81km, có tổng kinh phí đầu tư gần 4 tỷ đồng.
 
Các công trình “Ánh sáng vùng biên” đưa vào sử dụng, góp phần giúp nhân dân vùng biên giới giảm bớt khó khăn, nâng cao đời sống, tinh thần và đưa lại hiệu quả tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới; đồng thời, xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh, nâng cao việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thắt chặt mối tình đoàn kết gắn bó quân dân, cùng BĐBP tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. 
                                                                                Châu Thành

tin liên quan

Đừng chủ quan!

(QBĐT) - Anh V. bị ho húng hắng cả tuần nay, đến cơ quan thấy vậy chị N. lo ngại nhắc khéo:
 

Nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân và du khách

(QBĐT) - Từ thông tin Báo Quảng Bình phản ánh tình trạng một số người dân và du khách chưa tuân thủ nghiêm túc quy định tại bãi biển Nhật Lệ, UBND phường Hải Thành (TP. Đồng Hới) đã phối hợp với các đơn vị liên quan chấn chỉnh các hoạt động tại bãi tắm Nhật Lệ. 

Dịp Quốc khánh năm 2022 được nghỉ 4 ngày

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022, công chức-viên chức được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1 đến hết ngày 4/9. Lịch nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.