Quảng Ninh:

Động thổ xây dựng lại ngôi chùa cổ hơn 500 năm tuổi

  • 08:21 | Thứ Tư, 15/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 14/6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quảng Ninh tổ chức lễ động thổ xây dựng lại chùa Linh Sơn tại thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh (Quảng Ninh).

Tham dự lễ động thổ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh, huyện Quảng Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và đông đảo đồng bào, phật tử  huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP. Đồng Hới.

Lễ động thổ xây dựng chùa Linh Sơn.
Lễ động thổ xây dựng chùa Linh Sơn.

Chùa Linh Sơn được cấp phép phục dựng trên nền chùa cổ hơn 500 năm trước tại thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh.

Theo đó, trên diện tích rộng 1 ha, chùa sẽ được phục dựng lại đại hùng bảo điện, nhà tăng, bảo tháp... Tổng kinh phí xây dựng công trình trên 20 tỷ đồng.

                      Đ.T

tin liên quan

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

(QBĐT) - Ngày 13/6, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 1017/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách tại huyện Bố Trạch

(QBĐT) - Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Bình, chiều 14/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch và đại diện gia đình chính sách tại huyện Bố Trạch.

Trao quà cho gia đình hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bố Trạch

(QBĐT) - Ngày 13/6, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với nhóm Sen Trắng (ở quận 8, TP. HCM) đã trao tặng 150 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã: Phúc Trạch và Xuân Trạch (Bố Trạch).