Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động mô hình Hội đồng trẻ em

  • 14:10 | Thứ Sáu, 27/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (27/5), tại TP. Đồng Hới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động mô hình Hội đồng Trẻ em và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang chủ trì hội nghị.
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kết quả thực hiện mô hình Hội đồng Trẻ em tại tỉnh Quảng Bình và Hà Giang thời gian qua.
 
Theo đó, Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2019-2022 gồm 35 thành viên có độ tuổi từ 9 đến dưới 16 tuổi, là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho gần 243.890 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.
 
Sau khi Hội đồng Trẻ em tỉnh ra mắt và đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai cho các thành viên nắm bắt tình hình, ý kiến, nguyện vọng từ trẻ em trong toàn tỉnh; tình hình thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn...
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Trên cơ sở kết quả thu thập được từ các phiếu trưng cầu ý kiến, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện tổng hợp, phân tích và thực hiện viết báo cáo về tình hình thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh.
 
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Luật Trẻ em, nâng cao nhận thức của trẻ em về quyền tham gia vào các vấn đề, chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Tổ chức quốc tế Plan tại Quảng Bình triển khai thiết kế, xây dựng 27 sản phẩm truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19; thi công lắp đặt 122 bảng tin truyền thông về Luật Trẻ em tại các liên đội trên địa bàn tỉnh.
 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng vùng dự án Plan tại Quảng Bình đã phối hợp tổ chức 3 chương trình gặp mặt, đối thoại giữa đại biểu Quốc hội và Hội đồng Trẻ em tỉnh.
 
Hội đồng Trẻ em tỉnh cũng triển khai hiệu quả mô hình câu lạc bộ phóng viên nhỏ, đóng góp tích cực vào hoạt động truyền thông về quyền trẻ em.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Thông qua việc thực hiện thảo thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn và Văn phòng vùng dự án Plan tại Quảng Bình về xây dựng Hội đồng Trẻ em, đã tạo cơ hội để trẻ em Quảng Bình rèn luyện tính tự tin, mạnh dạn trong trao đổi, đề xuất nguyện vọng chính đáng của bản thân cũng như bạn bè, thiếu nhi.
 
Từ mô hình Hội đồng Trẻ em tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Văn phòng vùng dự án Plan tại Quảng Bình xây dựng thí điểm mô hình Hội đồng Trẻ em huyện tại Quảng Ninh. Đến nay, mô hình đi vào hoạt động quy mô, hiệu quả, tạo nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em tham gia và được nói lên tiếng nói của mình...
 
Sau khi thảo luận, chia sẻ kết quả hoạt động, cũng như những khó khăn, hạn chế từ mô hình Hội đồng Trẻ em và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại hai tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình và Hà Giang đã rút ra những kinh nghiệm quý để thỏa thuận hợp tác và kết nối học tập.
 
Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật; đồng thời, bảo đảm các quyền của trẻ em trong đời sống sinh hoạt, học tập, giải trí, được chăm sóc, bảo vệ...
 
Hiền Chi

tin liên quan

Một cháu bé bị đuối nước ở mương thủy lợi

(QBĐT) - Sáng 27/5, ông Lưu Bá Lâm, Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch (Bố Trạch) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một cháu gái tử vong.
 

Chia sẻ các biện pháp bảo vệ môi trường, tư vấn pháp luật và triển lãm ảnh photovoice

(QBĐT) - Ngày 27/5, tại TP. Đồng Hới, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm thực hành các biện pháp bảo vệ môi trường (BVMT) kết hợp tư vấn pháp luật và triển lãm ảnh photovoice".

Tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, người lao động

(QBĐT) - Chiều 26/5, tại Công ty TNHH S&D Quảng Bình (Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật đoàn viên, người lao động.