Bố Trạch:

Hai anh em ruột đi thả lưới bị tử vong

  • 09:18 | Thứ Năm, 26/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 26/5, ông Trần Đức Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Nha (Bố Trạch) cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến hai anh em trai bị tử vong.
Đê Khe Su, nơi hai anh em đi thả lưới bị tử vong.
Đê Khe Su, nơi hai anh em đi thả lưới bị tử vong.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ, ngày 25/5, hai anh em ruột là: Ngô Văn Hiếu (sinh năm 1996) và Ngô Văn Hiệp (sinh năm 1999) ở tổ dân phố Cù Lạc 2, rủ nhau đi thả lưới tại đê Khe Su, không may bị đuối nước.

Gia đình thấy khuya muộn nhưng hai anh em không về nên đã chia nhau đi tìm.

Đến 5 giờ sáng, ngày 26/5, gia đình và chính quyền địa phương tìm thấy thi thể hai anh em tại đê Khe Su. Chính quyền địa phương cùng gia đình và bà con lối xóm đã đưa thi thể hai anh em về nhà mai táng theo phong tục địa phương. 
 Chính quyền địa phương, bà con lối xóm thị trấn Phong Nha (Bố Trạch) và gia đình tổ chức mai táng cho hai anh em theo phong tục địa phương.
Chính quyền địa phương, bà con và gia đình tổ chức mai táng cho hai anh em theo phong tục địa phương.
Được biết, hoàn cảnh gia đình hai anh em rất khó khăn, bố mẹ ly hôn và sau đó đều có gia đình riêng, người anh ở với bố, người em ở với mẹ.
 
Người anh Ngô Văn Hiếu hiện đã có vợ và con nhỏ 1 tuổi, hai vợ chồng làm nông; em Ngô Văn Hiệp hiện đang làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, tranh thủ thời gian hè về thăm quê, lên nhà anh chơi rồi rủ nhau đi thả lưới thì xảy ra chuyện buồn.
 
L.M

tin liên quan

Chung tay bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

(QBĐT) - Cùng chung tay thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn nhất là thông điệp được lan tỏa trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.
 

Hội Chữ thập đỏ TX. Ba Đồn hưởng ứng "Tháng Nhân đạo"

(QBĐT) - Hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" năm 2022 với chủ đề "Gắn kết cộng đồng-Lan tỏa hành động nhân ái", Hội Chữ thập đỏ các cấp TX. Ba Đồn đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa, thiết thực.

Yêu cầu làm rõ sự việc Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho con học trái tuyến

(QBĐT) - Ngày 25/5, ông Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, sau khi nắm thông tin sự việc con của Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (Quảng Ninh) học tập trái tuyến tại Trường PTDTBT tiểu học Trường Sơn, UBND huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND xã Trường Sơn và Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện kiểm tra, làm rõ sự việc.