Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh:

Vận động trên 3,8 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo

  • 20:05 | Thứ Sáu, 15/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 15/4, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh (BTBNN) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và bầu bổ sung một số chức danh của hội. Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và Hội Đồng hương Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh cùng tham dự.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch và thành viên Ban Chấp hành Hội BTBNN Quảng Bình.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân và Chủ tịch Hội BTBNN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch và thành viên Ban Chấp hành Hội BTBNN Quảng Bình.
Trong năm 2021, tuy bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng Hội BTBNN tỉnh bằng nhiều hình thức tích cực tiếp cận, vận động, làm việc với các nhà tài trợ, tổ chức từ thiện, đặc biệt đã phối hợp với Đài PT-TH Quảng Bình thực hiện chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp Quỹ BTBNN. 
 
Số tiền Hội BTBNN tỉnh vận động được trong năm 2021 là 3,818 tỷ đồng và đã chi hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo điều trị tại 8 bệnh viện trong tỉnh, điều trị tại nhà; hỗ trợ chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả lũ lụt và hỗ trợ bữa ăn miễn phí dịp Tết Nguyên đán… đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng. 
Đại diện lãnh đạo Hội BTBNN tỉnh trao đổi về những hoạt động trọng tâm năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Hội BTBNN tỉnh trao đổi về những hoạt động trọng tâm năm 2022.
Bên cạnh đó, hội cũng tích cực phối hợp tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho 3.794 bệnh nhi. Qua khám sàng lọc phát hiện các cháu bị mắc bệnh cần phải phẫu thuật sớm, hội đã nỗ lực vận động được trên 1,5 tỷ đồng tài trợ trực tiếp cho bệnh nhân phẫu thuật tim.
 
Cụ thể, trong năm 2021, có 32 bệnh nhân cần phải phẫu thuật tim với tổng chi phí trên 2,4 tỷ  đồng, trong đó, BHYT thanh toán được trên 918 triệu đồng, phần còn lại hội đã vận động được từ các nhà tài trợ, các tổ chức nhân đạo, từ thiện (bao gồm Hội BTBNN TP. Hồ Chí Minh, Chương trình Nhịp tim Việt Nam - VinaCapital Foundation, Quỹ Hiểu về Trái tim và Tổ chức Trả lại tuổi thơ…) tài trợ toàn bộ chi phí này cho các bệnh nhi được phẫu thuật tim miễn phí hoàn toàn. 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, hội tích cực làm việc, kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm, vận động cán bộ, công nhân viên chức, các hội viên và người lao động tại các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ BTBNN; xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ bệnh nhân nghèo để gửi đến các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước quan tâm tài trợ…
 
Từ đó, hội đã vận động được 425 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh nhân phẫu thuật mắt, bệnh nhân tâm thần, nhân viên y tế bị bệnh hiểm nghèo; trẻ em Làng SOS Đồng Hới, đồng bào dân tộc thiểu số và ủng hộ Quỹ tiếp sức sinh viên ươm mầm nhân ái.  
Ông Mai Xuân Bình, Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Bình tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội BTBNN Quảng Bình.
Ông Mai Xuân Bình, Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Bình tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội BTBNN Quảng Bình.
Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó, Hội BTBNN Quảng Bình đã thu hút ngày càng đông hội viên tham gia. Đến nay, có trên 2.200 hội viên ở mọi miền đất nước tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo hỗ trợ bệnh nhân nghèo. 
 
Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội BTBNN Quảng Bình đã thống nhất đưa ra các hoạt động trọng tâm trong thời gian tới với mục đích vận động được nguồn tài chính, nguồn lực nhiều hơn để hỗ trợ cho người nghèo, bệnh nhân nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.  
Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Hội BTBNN tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Hội BTBNN tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng thời, hội thực hiện kiện toàn và bầu bổ sung 5 thành viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng-Bất động sản Hoàng Triều, Ủy viên thường trực Hội Đồng hương Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh làm Phó Chủ tịch Hội BTBNN Quảng Bình.
 
Nội Hà

tin liên quan

Thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 30/4

(QBĐT) - Ngày 14/4, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Công an tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 30/4/2022 đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ công an các huyện, thị xã, thành phố.
 

Gặp mặt lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

(QBĐT) - Chiều nay, 15/4, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức buổi gặp mặt lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju, tỉnh Geongsangbuk, Hàn Quốc. 

Bán hàng không có tâm!

(QBĐT) - Đang ngồi xem tivi, thấy cu Tý vừa uống sữa vừa nhăn nhó, chị H. liền hỏi: