TP. Đồng Hới: Số ca F0 tăng, người dân cần hạn chế đến nơi đông đúc

  • 16:30 | Thứ Tư, 26/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày qua trên địa bàn TP. Đồng Hới số ca nhiễm Covid-19 tăng cao. Tính từ sáng 25/1 đến sáng 26/1, toàn thành phố có 104 ca F0, rải rác ở 14 xã, phường, trong đó, phường Bắc Lý nhiều nhất với 29 ca, xã Đức Ninh 16 ca, phường Đồng Phú 13 ca…
TP. Đồng Hới khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.
TP. Đồng Hới khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.
Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Thanh Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đồng Hới, cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền người dân không được chủ quan, lơ là, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, của tỉnh và thành phố. Người dân cần hạn chế ra đường và đến những nơi đông đúc; tránh các hoạt động tụ tập đông người; đặc biệt, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp 5K. 
 
Về việc dạy học, thành phố đã chỉ đạo cụ thể để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả  dịch Covid-19” phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, các trường có F0 thì học sinh mầm non nghỉ học; học sinh phổ thông tùy theo tình hình để tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp và bố trí chia ca, giảm số lượng học sinh tham gia học trong cùng 1 buổi; không tập trung toàn trường để sơ kết học kỳ 1; không tổ chức các hoạt động tập thể…
 
“Những ngày cuối năm, Tết cổ truyền sắp đến, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng lên, nguy cơ dịch bệnh có thể sẽ bùng phát. Vì vậy, ngay lúc này, ý thức của mỗi người dân là quan trọng. Thành phố kêu gọi sự đồng lòng từ người dân trong chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các xã, phường phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà...”, bà Hoàng Thị Thanh Nhung trao đổi thêm.
Nhiều người dân vội vàng mua sắm, quên cả việc thực hiện 5K trong phòng chống dịch bệnh.
Nhiều người dân vội vàng mua sắm, quên cả việc thực hiện 5K trong phòng chống dịch bệnh.
Bác sỹ CK1 Phan Thanh Phong, Trung tâm Y tế TP. Đồng Hới, cho biết: Hiện nay, Khu điều trị của Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới (đặt tại khu cách ly Trường Chính trị tỉnh) đang kín giường bệnh với 120 F0. Toàn thành phố  hiện có 425 bệnh nhân F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ đang điều trị tại nhà; tập trung nhiều ở các địa phương: Bắc Lý, Bảo Ninh, Hải Thành…
 
“Thông qua điện thoai, zalo theo dõi, điều trị, nhìn chung, tất cả bệnh nhân điều trị tại nhà hợp tác với cán bộ y, bác sỹ, chấp hành các biện pháp cách ly và điều trị. Khi thấy có biểu hiện trở nặng, sẽ chuyển bệnh nhân đi điều trị nội trú. Đến nay, có 11 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà khỏi bệnh. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ, y, bác sỹ mỏng mà số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng cao, điều đó sẽ gây áp lực, vất vả trong việc hướng dẫn điều trị. Chúng tôi cố gắng hướng dẫn điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân sớm âm tính, hoàn thành điều trị”, bác sỹ Phan Thanh Phong chia sẻ thêm.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, người dân ra đường đông và nhộn nhịp hơn trước rất nhiều; tại các chợ, như: Đồng Hới, Bắc Lý, Ga… và các cửa hàng tạp hóa ở các tuyến đường số lượng người đến mua bán ngày càng tăng.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Thị Thanh Nhung, để có một cái Tết an lành, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng, người dân cần thường trực ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, người thân và gia đình. Trong thời điểm này, người dân hãy bình tĩnh, nhưng cũng không nên chủ quan, chen chúc mua, bán, sắm sửa và tích trữ hàng hóa nhiều... Mỗi người dân thành phố cần tự nâng cao ý thức để cộng đồng được bảo vệ.
 
Hương Trà
 
 
 
 
   
 

tin liên quan

Hái lá dong, kiếm tiền sắm Tết

(QBĐT) - Cứ đến dịp cận Tết Nguyên đán, đồng bào người Mày, người Khùa ở 2 xã biên giới Dân Hóa và Trọng Hóa (Minh Hóa) lại băng rừng, vượt suối hái lá dong về bán kiếm tiền sắm Tết và chống lại cái đói của những ngày giáp hạt sau đó…
 
 
 

Công an huyện Quảng Trạch vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ

(QBĐT) - Những ngày áp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Quảng Trạch đã tăng cường lực lượng về địa bàn các xã, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" tuyên truyền, vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Công an Bố Trạch: Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

(QBĐT) - Nhằm giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.