Quy định đối tuợng và mức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh

  • 11:12 | Thứ Bảy, 22/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 18/1, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND Quy định đối tuợng và mức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Lệ Thủy
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Lệ Thủy

Theo đó, Nghị quyết quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng có mức thăm, tặng quà là 600 nghìn đồng/đối tượng 

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sỹ; người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân) có mức thăm, tặng quà là 300 nghìn đồng/đối tượng.

Hộ gia đình là hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ có mức thăm, tặng quà 1 triệu đồng/đối tượng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng thuộc ngân sách tỉnh năm 2022 và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định

N.L

 

tin liên quan

Trao trên 100 suất quà Tết cho đoàn viên, lao động nghèo

(QBĐT) - Ngày 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Minh Hóa tổ chức chương trình "Tết sum vầy- Xuân bình an" Nhâm Dần 2022 để trao quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động nghèo trên địa bàn huyện.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

(QBĐT) - Sáng 21/1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Quảng Bình đã trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch. 
 

Trao 1.250 suất quà Tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn

(QBĐT) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Hội Nông dân đã đến thăm và trao quà Tết cho hội viên, nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.