Năm 2021, tổng trị giá hỗ trợ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi gần 5,2 tỷ đồng

  • 14:26 | Thứ Sáu, 14/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 14/1, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Trong năm qua, các cấp Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã thường xuyên đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động linh hoạt, phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tỉnh hội đã tăng cường công tác thông tin liên lạc, duy trì, mở rộng các mối quan hệ,  kết nối với các ngành, cơ quan  đoàn thể, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp quan tâm giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị

Cùng với việc quan tâm trợ giúp trực tiếp cho người khuyết tật lúc khó khăn, hội đã chuyển hướng hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật theo hướng bền vững, lâu dài nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình.

Năm 2021, tỉnh hội đã kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ trực tiếp tiền và hiện vật trị giá gần 5,2 tỷ đồng cho 7.600 người khuyết tật, trẻ mồ côi với nhiều hình thức, như: Trao học bổng, xe đạp, xe lăn, xây nhà tình thương, trang thiết bị phòng, chống dịch, hỗ trợ sinh kế…

Đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh trao Cờ thi đua của Hội BTNKT và TMC Việt Nam cho Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh
Đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ  đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh

Hội nghị tập trung thảo luận về 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 và thông qua Nghị quyết về tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi lần VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã biểu dương những kết quả và nỗ lực cố gắng của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh trong năm vừa qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn hội sẽ tiếp tục phát huy tốt việc chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi có cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn trong thời gian tới...

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và công tác hội đã được Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Trung ương hội và Tỉnh hội khen thưởng. 
 
Hiền Phương

tin liên quan

Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

(QBĐT) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm áp, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bố Trạch đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách…

Một tàu cá bốc cháy trong đêm

(QBĐT) - Ngày 14/1, theo thông tin từ Chi cục Thủy sản, một tàu cá của ngư dân xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đang neo đậu thì bất ngờ bị bốc cháy trong đêm gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.
 

Tổ chức "Chợ Nhân đạo" cho đồng bào xã Ngân Thủy

(QBĐT) - Sáng nay, 14/1, hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Nhâm Dần năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức chương trình "Chợ Nhân đạo" cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã Ngân Thủy (Lệ Thủy).