Một tàu cá bốc cháy trong đêm

  • 14:00 | Thứ Sáu, 14/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/1, theo thông tin từ Chi cục Thủy sản, một tàu cá của ngư dân xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đang neo đậu thì bất ngờ bị bốc cháy trong đêm gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.
 
Tàu cá của anh Nguyễn Ngọc Nam, ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) bị thiêu rụi gần như toàn bộ tàu.
Tàu cá của anh Nguyễn Ngọc Nam, ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) bị thiêu rụi gần như toàn bộ tàu.
Khoảng 0 giờ sáng ngày 14/1, tàu cá mang số hiệu QB 93960 của anh Nguyễn Ngọc Nam, ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đang neo đậu tại khu neo đậu cửa Roòn thì bất ngờ bốc cháy.
 
Người dân địa phương và lực lượng chức năng tham gia cứu hộ tàu cá.
Người dân địa phương và lực lượng chức năng tham gia cứu hộ tàu cá.
Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường tìm mọi cách dập lửa. Tuy nhiên, do trên tàu có nhiều dầu và các thiết bị ngư lưới cụ dễ cháy khiến lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
 
Dù đám cháy được dập tắt nhưng tàu cá đã bị cháu toàn bộ cabin, mặt boong tàu và toàn bộ sản phẩm mới khai thác về.
 
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
Lan Chi
 
 

tin liên quan

Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

(QBĐT) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm áp, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bố Trạch đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách…

TP. Đồng Hới: Xây dựng tuyến phố văn minh tiêu biểu

(QBĐT) - Chiều nay, 13/1, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu trên địa bàn phường.
 

"Đòn bẩy" giúp người dân phát triển kinh tế

(QBĐT) - Thời gian qua, từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm đã tạo cơ hội cho nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương.