Tiếp nhận 5kg thuốc nổ và nhiều loại hung khí, vũ khí nguy hiểm do người dân giao nộp

  • 22:30 | Thứ Ba, 28/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vào khoảng 15h30’ ngày 28-12-2021, tại KM 652+600 tuyến QL1A đoạn thuộc địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tổ TTKS đảm bảo TTAGT phía Bắc thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tiến hành tiếp nhận từ anh Nguyễn Thế Thắng, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch 5 kg thuốc nổ, 6 quả mìn tự chế, 9 kíp nổ, 2 mã tấu và mác, 1 gậy điện, 1 bình xịt và 2 côn nhị khúc.
Anh Nguyễn Thế Thắng tự nguyện giao nộp số thuốc nổ, kíp nổ, gậy điện, bình xịt và các loại hung khí nguy hiểm.
Anh Nguyễn Thế Thắng tự nguyện giao nộp số thuốc nổ, kíp nổ, gậy điện, bình xịt và các loại hung khí nguy hiểm.
Theo anh Nguyễn Thế Thắng, số thuốc nổ, mìn tự chế, kíp nổ, gậy điện, bình xịt và các loại hung khí nguy hiểm trên do anh nhặt được khi đi làm. Qua nghe công tác tuyên truyền, vận động và thấy được việc mua bán, tàng trữ, sử dụng là vi phạm pháp luật, anh đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng CSGT, Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ.
 
Hiện Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận toàn bộ số thuốc nổ, mìn tự chế, kíp nổ, gậy điện, bình xịt và các loại hung khí nguy hiểm theo đúng quy định của pháp luật.
                                                 Văn Chín - Trần Tuấn
 

tin liên quan

Hơn 1.000 trẻ khuyết tật ở vùng khó khăn được hưởng lợi trong lĩnh vực giáo dục

(QBĐT) - Ngày 28-12, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (viết tắt là AEPD) tổ chức hội thảo tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình".

Thủ tướng: Chung sức, đồng lòng tạo bứt phá trong năng suất lao động

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu; chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

10 chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 1-2022

Sẽ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; Thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng ở thành phố được coi là nghèo; Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động… là những quy định, chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 1-2022.