Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ III

  • 15:25 | Thứ Ba, 14/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 14-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự đại hội có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 162 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 hội viên nạn nhân chất độc da cam đang sinh hoạt tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội II đề ra. Trong năm 5 (2015-2020), công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội đã chú trọng.

Đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đã tích cực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn; vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây dựng nhà điều hành, nhà tẩy độc, nhà ở… cho các nạn nhân chất độc da cam với số tiền hơn 13,7 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức 62 đợt chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, xông hơi giải độc cho 927  nạn nhân, góp phần nâng cao sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hội cũng đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân vào dịp lễ, Tết…

Hội đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp đỡ cho các nạn nhân vượt qua nỗi đau chất độc da cam. Về công tác xây dựng quỹ và vận động nguồn lực, 100% hội, xã, phường đã xây dựng quỹ hoạt động hiệu quả. Tổng số quỹ vận động được trong 5 năm gần 30 tỷ đồng…

Tặng hoa cho BCH khóa II không tham gia BCH khóa III.
Tặng hoa cho ủy viên BCH khóa II không tham gia BCH khóa III.
Tại đại hội, các đại biểu đại diện các cấp hội đã tham gia thảo luận về những kết quả đạt được, những nguyên nhân, khó khăn, tồn tại trong thời gian vừa qua. Đại hội đã đề ra định hướng nhiệm kỳ 2021-2026, phấn đấu có trên 70% cấp hội hoạt động tốt; tiếp tục vận động nguồn kêu gọi xây dựng nguồn quỹ trong giai đoạn 2021-2026 đạt 15-20 tỷ đồng...
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được và tinh thần trách nhiệm của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Quảng Bình.
 
Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học trong chiến tranh; tiếp tục xây dựng, củng cố phát triển cơ sở hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đẩy mạnh phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với hội để các hoạt động đạt được hiệu quả.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 thành viên, bầu 5 thành viên vào Ban Thường vụ hội và 3 thành viên vào Ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Quốc Trị tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Hiền Phương

tin liên quan

Tăng 7,4% lương hưu từ năm 2022: Triển khai sớm đến người hưởng

Việc tăng lương hưu với quan điểm để cải thiện đời sống của người về hưu, giảm bớt khó khăn, đặc biệt là những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) thấp..., luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ, Tết 2022

Theo Công điện, các bộ, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống dịch khi tham gia giao thông cho dân.
 

Quảng Bình công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

(QBĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình vừa thông báo hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh.