Công đoàn ngành Giao thông vận tải: Chỗ dựa tin cậy cho người lao động

  • 15:33 | Thứ Hai, 25/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) luôn xác định việc quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động công đoàn. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đó, Công đoàn ngành GTVT đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở để hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, NLĐ…
 
Công đoàn ngành GTVT hiện có 26 công đoàn cơ sở (CĐCS), với khoảng 1.800 lao động. Đội ngũ công chức, viên chức, công nhân, lao động luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất và công tác... Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, tại một số đơn vị, việc làm của NLĐ không ổn định nên thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn.
 
Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT cho biết, xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ.
 
Hàng năm, Công đoàn ngành hướng dẫn các CĐCS doanh nghiệp thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; hướng dẫn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ, đối thoại...
 
Công đoàn ngành GTVT trao tiền hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 20-10.
Công đoàn ngành GTVT trao tiền hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 20-10.
Nhờ vậy, công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn luôn được Công đoàn ngành GTVT quan tâm, động viên kịp thời, giúp NLĐ có thêm động lực vượt qua khó khăn. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công đoàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: Hỗ trợ cho 146 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đón tết với tổng số tiền 73 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ có công với tổ chức công đoàn với tổng số tiền 36,6 triệu đồng. Nhân Tháng công nhân, Công đoàn ngành đã thăm công nhân tại 5 đơn vị đang thi công trên các công trình trọng điểm, hỗ trợ 51 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. 
 
Từ nguồn Quỹ xã hội công đoàn tỉnh, Công đoàn ngành đã hỗ trợ cho 7 đoàn viên xây mới, sửa chữa nhà "Mái ấm công đoàn" với tổng số tiền 135 triệu đồng. Nhằm chia sẻ những khó khăn với NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Công đoàn ngành đã chi hỗ trợ 40 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động khó khăn với số tiền 500 nghìn đồng/suất... Ngoài ra, các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau… với số tiền hàng trăm triệu đồng.
 
Song song với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, Công đoàn ngành GTVT phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, như: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu ngành GTVT, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đoàn viên, NLĐ Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”… Các phong trào được các CĐCS đổi mới nội dung, phương thức tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể, thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua, đoàn viên, NLĐ đã khắc phục được khó khăn, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo góp phần cùng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
 
Bà Nguyễn Thị Phương Nga cho biết: “Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong những tháng còn lại, Công đoàn ngành GTVT sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến đoàn viên, NLĐ; làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; chỉ đạo đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời, Công đoàn ngành cũng tăng cường tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước...”.
 
Cát Nhiên

tin liên quan

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

(QBĐT) - Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động", Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo, bảo đảm bữa ăn ca cho công nhân, lao động (CNLĐ) nhằm bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động.

Khách đi máy bay, tàu hỏa không phải kê khai cam kết phòng chống dịch

Từ 25-10, hành khách đi máy bay, tàu hỏa sẽ không phải kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19, song vẫn tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng pc-covid.

Hỗ trợ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

(QBĐT) - Tình hình dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, kéo theo đó là nhiều người lao động (NLĐ) phải tạm nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.