Công an TP. Đồng Hới: Tập trung đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản

  • 15:16 | Thứ Sáu, 22/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - TP. Đồng Hới được xác định là nơi tập trung hoạt động của nhiều đối tượng phạm tội, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Qua thống kê, có đến 90% đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có liên quan đến ma túy.
 
Không để trộm “lộng hành”
 
Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, Công an TP. Đồng Hới đã triển khai kế hoạch về phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn nhằm tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
 
Điển hình, ngày 8-6-2021, Công an TP. Đồng Hới phá thành công chuyên án “016T”, làm rõ 4 đối tượng, gồm: Đặng Quốc Huy (SN 1999), Đào Hữu Hoàng (SN 1992), Nguyễn Tiến Trọng (SN 1988), đều trú tại xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới và Đinh Xuân Trường (SN 1997, trú tại thôn Phú Hữu, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch).
 
Đây là nhóm đối tượng gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6-2021 tại địa bàn TP. Đồng Hới, các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và Quảng Ninh. Tổng giá trị các vụ trộm cắp tài sản khoảng 200 triệu đồng. Tang vật thu giữ gần 130 triệu đồng.
 
Nhóm 4 đối tượng gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản cùng tang vật.
Nhóm 4 đối tượng gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản cùng tang vật.
Mặc dù, nhiều vụ trộm tài sản xảy ra trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên, lực lượng Công an thành phố nỗ lực, quyết tâm không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn.
 
Điển hình, từ việc tiếp nhận tin báo của người dân về việc trên địa bàn TP. Đồng Hới xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân vào các ngày rằm, ngày mồng 1 âm lịch thường thắp hương và mở cửa tầng 2 nhưng quên khóa cửa, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai kế hoạch đấu tranh.
 
Ngày 25-8-2021, lực lượng chức năng  truy xét, kết luận Võ Văn Bản (SN 1994, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Đồng Hới với tổng trị giá tài sản khoảng 90 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Bản về tội trộm cắp tài sản.
 
Những giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa
 
Theo Công an TP. Đồng Hới, xuất phát từ một số nguyên nhân chủ quan khiến tội phạm trộm cắp tài sản vẫn có cơ hội để “lộng hành”, như: Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể chưa phát huy tính hiệu quả; một số đối tượng thanh niên trong xã hội lười lao động và có quá khứ phạm tội, "ngựa quen đường cũ".
 
Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ, quản lý tài sản của người dân còn rất chủ quan, như quên khóa cửa, để quên chìa khóa xe máy trên xe, lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị chưa chuyên nghiệp, không lắp đặt các hệ thống camera an ninh; sự thiếu quản lý, quan tâm của nhiều bậc phụ huynh đối với con em trong gia đình, dẫn đến lối sống đua đòi, sa ngã; công tác quản lý nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế...
 
Theo trung tá Võ Thanh Bằng, Phó trưởng Công an TP. Đồng Hới, từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian qua, Công an TP. Đồng Hới khuyến cáo và đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mỗi người dân, đặc biệt là phải tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản và tự bảo vệ; mỗi người dân cần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; sử dụng công nghệ để bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị, như: Lắp camera an ninh, thiết bị định vị xe mô tô…; quản lý, giáo dục tốt con em mình trong gia đình không để các cháu “sa ngã”, ăn chơi, đua đòi và dẫn đến con đường phạm tội...
 
Lực lượng Công an tập trung tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh trật tự để tham mưu, đề xuất nhằm sửa đổi, khắc phục hạn chế; tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị cùng tham gia, tập trung phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục, tuần tra nhằm phòng ngừa và kịp thời đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội; chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo, mưu trí trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với từng hành vi trộm cắp tài sản.
 
Công an thành phố nỗ lực thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và đưa ra xét xử công khai một số vụ án điển hình để răn đe, giáo dục chung.
 
Theo thống kê, từ ngày 7-6 đến ngày 25-9-2021, Công an TP. Đồng Hới đã điều tra, làm rõ 73 vụ/29 đối tượng trộm cắp tài sản (chiếm 72,3% tổng số vụ đã xảy ra từ đầu năm 2021 đến nay) với tổng trị giá thiệt hại tài sản khoảng hơn 1,1 tỷ đồng; đã xử lý hình sự 23 đối tượng, xử phạt hành chính 6 đối tượng và thu hồi tài sản trị giá hơn 437 triệu đồng.

Trần Tuấn

 

tin liên quan

[Infographics] Việt Nam tạm công nhận hộ chiếu vaccine của nhiều nước

Những người của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ có giấy chứng nhận tiêm chủng hay 'hộ chiếu vaccine' sẽ được sử dụng trực tiếp tại Việt Nam và giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày.
 

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

(QBĐT) - Ngày 22-10, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân

(QBĐT)- Ngày 22-10, TAND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân (HTND) hai cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đợt 1 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.