.

Hơn 1/3 số người dân Quảng Bình tại các tỉnh, thành phía Nam được nhận hỗ trợ của tỉnh

.
16:44, Thứ Ba, 10/08/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân Quảng Bình đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Quảng Bình đã thiết lập đường dây nóng 18008073 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ bà con.

Đường dây nóng 18008073 đã tiếp nhận thành công trên 20.000 cuộc gọi của bà con Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Đường dây nóng 18008073 đã tiếp nhận thành công trên 20.000 cuộc gọi của bà con Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Bắt đầu hoạt động từ tối 31-7-2021, tính đến ngày 10-8-2021, tổng đài 18008073 đã tiếp nhận thành công trên 20.000 cuộc gọi; chuyển về các địa phương đề nghị xác minh 14.386 trường hợp; đã hỗ trợ 6.505 trường hợp với số tiền 6,505 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chuyển cho Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ khó khăn, đưa tổng cả hai nguồn hỗ trợ là 10,305 tỷ đồng.

Hiện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang tiếp tục phối hợp với các địa phương xác minh thông tin cuộc gọi đã tiếp nhận trong 10 ngày qua để xem xét hỗ trợ. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ bà con là trên 23 tỷ đồng (chiếm hơn 1/3 số lao động Quảng Bình đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh nói trên).

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tỉnh đối với bà con người Quảng Bình sinh sống, lao động tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 thông qua Hội đồng hương và Tổng đài 18008073 là động lực quan trọng, giúp bà con nơi tâm dịch vững lòng vượt qua khó khăn, yên tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, chung tay phòng chống dịch hiệu quả.

Thông qua hệ thống chuyển tiền của Bưu điện tỉnh và Hội đồng hương, bà con tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ và trân trọng gửi lời cảm ơn sự đồng hành rất kịp thời của tỉnh. 

Bà con Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhận tiền hỗ trợ của tỉnh.
Bà con Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhận tiền hỗ trợ của tỉnh.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình đang diễn biến hết sức phức tạp với số bệnh nhân Covid-19 đang tăng nhanh, bên cạnh đó, mùa mưa bão đang đến gần, tỉnh cần huy động nguồn lực để tập trung cho công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP; sẵn sàng ứng phó với thiên tai...

Chiều 10-8-2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã có thông báo dừng tiếp nhận thông tin hỗ trợ người dân Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 qua đường dây nóng 18008073 từ 18h00 ngày 10-8-2021.

Lãnh đạo tỉnh rất chia sẻ với những khó khăn của bà con và mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, phát huy tốt truyền thống của quê hương, cùng với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vượt qua dịch bệnh, ổn định đời sống.

Ngọc Mai

,
  • Bố Trạch: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 cho 1.260 người

    (QBĐT) - Chiều 10-8, tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, huyện Bố Trạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 4 cho các đối tượng ưu tiên. 

    10/08/2021
    .
  • Hỗ trợ 60 triệu đồng cho các tỉnh Bình Dương, Long An phòng, chống dịch bệnh Covid-19

    (QBĐT) - Để tiếp tục đồng hành, động viên và chia sẻ những khó khăn đối với các đoàn viên, người lao động tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình đã quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương và 30 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Long An.
     
    10/08/2021
    .
  • Rà soát, thống kê các trường hợp cần hỗ trợ Học bổng nghề Toyota năm 2021

    (QBĐT) - Ngày 9-8-2021, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Công văn số 132/BATGT về việc rà soát, thống kê các trường hợp cần hỗ trợ Học bổng nghề Toyota năm 2021. Nội dung như sau:

    10/08/2021
    .
  • Những câu chuyện ân tình

    (QBĐT) - Trong khó khăn, hoạn nạn, xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện ân tình đã và đang được kể. 

    10/08/2021
    .
  • Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp

    (QBĐT) - Những năm qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, các doanh nhân, DN đã đoàn kết, hợp tác, liên kết, giúp đỡ nhau, năng động, sáng tạo và khắc phục khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. 

    10/08/2021
    .
  • Trao hỗ trợ máy phát điện, tivi cho các trạm kiểm lâm VQG Phong Nha-Kẻ Bàng

    (QBĐT) - Ngày 9-8, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đến thăm và trao hỗ trợ máy phát điện, tivi cho 2 trạm kiểm lâm thuộc Ban quản lý (BQL) Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng.
     
    10/08/2021
    .
  • Tích cực giải quyết việc làm cho lao động

    (QBĐT) - Để góp phần thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã nỗ lực giải quyết việc làm (GQVL) cho lao động nông thôn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

    09/08/2021
    .
  • Tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

    (QBĐT) - Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh đã có các ca bệnh Covid-19, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) luôn chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 song song với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tại các khu công nghiệp (KCN), KKT trên địa bàn.

    09/08/2021
    .