Nguồn hỗ trợ từ tỉnh nhà đã đến với bà con Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh

  • 11:21 | Thứ Hai, 26/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong các ngày qua, nhiều bà con Quảng Bình sinh sống, làm việc và học tập tại TP. Hồ Chí Minh phấn khởi thông báo đã nhận được hỗ trợ bằng tiền 1 triệu đồng do Hội đồng hương (HĐH) các huyện chuyển vào tài khoản. Cùng đó, nhiều hình ảnh của cộng đồng người Quảng Bình chia sẻ đã nhận được tình cảm động viên từ quê hương để vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch.
 
Dành để trả tiền phòng trọ
 
Làm công nhân giày da nhiều năm nay tại TP. Hồ Chí Minh, đây là lần đầu chị Võ Thị Mai Phương, quê huyện Quảng Ninh, ngụ tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức cho biết, những ngày TP. Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách xã hội do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, khiến chị không thể ra ngoài để mua thực phẩm như mọi khi. Số gạo, mì tôm cũng đang cạn dần. May thay,  chị lại nhận được tin nhắn có khoản tiền hỗ trợ từ HĐH tỉnh nhà chuyển vào tài khoản, như niềm vui cứu cánh.
Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch HĐH tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM trao quà cho gia đình anh Nguyễn Hữu Thường, tài xế taxi, ngụ tại quận 3.
Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch HĐH tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh trao quà cho gia đình anh Nguyễn Hữu Thường, tài xế taxi, ngụ tại quận 3.
“Đây thực sự là giai đoạn thử thách ngặt nghèo mà tôi gặp trong quãng thời gian xa quê mưu sinh. Khoản hỗ trợ này tôi tính sẽ giữ lại để trang trải tiền phòng trọ, để chờ công ty gọi đi làm trở lại.”, chị Phương chia sẻ.
 
Những ngày này, đại diện HĐH tỉnh cũng khắc phục khó khăn đi lại, tỏa đi các quận, huyện, các khu vực phong tỏa trao tận tay quà từ tỉnh nhà đến bà con đang gặp khó khăn. Đó là gia đình anh Trần Văn Huynh, quê xã Duy Ninh, ngụ tại phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, đang nằm trong vùng phong tỏa. 
 
Rồi gia đình anh Nguyễn Hữu Thường, là tài xế taxi, cả nhà cùng thuê trọ tại quận 3, thất nghiệp nhiều tháng nay do dịch Covid-19. Bà con xúc động bởi HĐH đã nắm thông tin nhanh, triển khai sớm trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đi lại rất khó khăn nhưng vẫn có các phần quà gồm gạo, cá khô, bầu bí từ quê hương gửi vào. 
 
Ông Lê Văn Thơ, 73 tuổi sinh sống, làm việc hàng chục năm tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, mấy chục năm nay mới chứng kiến tình cảm đong đầy từ hậu phương gửi vào động viên bà con quê hương và nhân dân TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
 
"Tôi đã dành nhiều thời gian đi làm thiện nguyện nhiều nơi và ghi lại nhiều câu chuyện cảm động. Nhưng đây tấm lòng quê hương đối với con em ly hương mưu sinh gặp khó khăn do dịch giã.”, ông Thơ xúc động.
 
Con em quê hương không ai bị “đứt bữa”
 
Ban Cứu trợ HĐH tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, HĐH tỉnh đã chính thức phê chuẩn danh sách hỗ trợ đợt 1 đối với bà con Quảng Bình sinh sống, làm việc và học tập tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do Covid-19.

Đại diện Ban Cứu trợ HĐH Quảng Bình tại TP.HCM, trao quà cho bà con bị bệnh tật. Ảnh: HĐH

Đại diện Ban Cứu trợ HĐH Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh trao quà cho bà con bị bệnh tật. Ảnh: HĐH

Ông Mai Xuân Bình, Trưởng Ban cứu trợ đánh giá kế hoạch hỗ trợ bà con được HĐH các huyện triển khai nhanh, hiệu quả. Trong thời gian ngắn, Ban Cứu trợ đã có danh sách gần 1.000 con em là công nhân, lao động tự do, sinh viên, các trường hợp bị bệnh tật, bà con trong khu phong tỏa, từ đó phương châm hành động gấp rút để con em quê hương không ai bị “đứt bữa”.
 
Tổng số tiền để hỗ trợ bà con đồng hương khoảng 1,5 tỉ đồng, trong đó 500 triệu đồng trích từ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Bình; hai doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng, mỗi doanh nghiệp ủng hộ 500 triệu đồng. 
 
Ngoài ra, HĐH tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ bà con gặp khó khăn do dịch bệnh. Các nguồn lực hỗ trợ sẽ được tính toán để hỗ trợ bà con gặp nhiều khó khăn. 
 
Tổng quan về công tác triển khai từ nguồn hỗ trợ từ tỉnh nhà, Phó Chủ tịch HĐH tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dưỡng khái quát nhanh số bà con nhận hỗ trợ tương ứng số tiền gần 1 tỉ đồng (mỗi hộ nhận 1 triệu đồng), hiện nguồn hỗ trợ bà con vẫn còn để hỗ trợ đợt tiếp theo. 

Đại diện HĐH Quảng Bình tại TP.HCM đến khu phong tỏa (phường Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức) trao quà cho Trần Văn Huynh. Ảnh: HĐH

HĐH Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh đến khu phong tỏa (phường Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức) trao quà cho anh Trần Văn Huynh. Ảnh: HĐH

“Các tiểu ban tiếp nhận thông tin nhanh chóng, sau đó chốt lại danh sách đợt đầu và  chuyển tiền về HĐH các huyện để chủ động hỗ trợ bà con sâu sát hơn. Sau đó, Ban Cứu trợ sẽ tiếp tục rà soát và cập nhật thông tin thêm bà con bị mất việc, người nhiễm Covid-19, sinh viên, người già yếu, người bị bệnh tật chưa đăng ký đến HĐH các huyện để tiếp tục hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.”, ông Dưỡng chia sẻ.
 
Phía HĐH tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh thống kê nhanh, HĐH các huyện cũng thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ gạo, cá khô, bầu bí, đến bà con đồng hương và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai chống dịch. Những chuyến xe nghĩa tình đầy ắp hàng nông sản từ các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch gửi vào hỗ trợ con em và lượng lớn hàng chuyển đến các khu phong tỏa, tuyến đầu chống dịch, bếp ăn miễn phí tại nhiều quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận.
 
An Nhiên