Minh Hóa: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa

  • 12:35 | Thứ Sáu, 23/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 23-7-, UBND huyện Minh Hóa cho biết, để kịp thời hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa yên tâm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã chở trên 5 tấn hàng nhu yếu phẩm thiết yếu lên cấp phát cho người dân.
Nhu yếu phẩm thiết yếu được UBND huyện Minh Hóa chở lên hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa ở xã Dân Hóa.
Nhu yếu phẩm thiết yếu được UBND huyện Minh Hóa chở lên hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa ở xã Dân Hóa.
Cụ thể, UBND huyện Minh Hóa đã chở 5 tấn gạo, 100 chai dầu ăn, 100 chai nước mắm, 60kg cá khô và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác, lên cấp phát cho người dân ở các bản Bãi Dinh, K.Ai và Y Leng của xã Dân Hóa sử dụng và dự trữ để phòng lúc cấp bách.
 
Cũng trong dịp này, Câu lạc bộ Nồi cháo tình thương Minh Hóa đã kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ người dân nơi đây 10.000 khẩu trang, 100 lọ sát khuẩn cùng một số nhu yếu phẩm khác, giúp bà con yên tâm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.
Ngoài 3 bản Bãi Dinh, K.Ai, Y Leng của xã Dân Hóa, 1 phần tiều khu 9, thị trấn Quy Đạt cũng được thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 để phòng chống Covid-19.
Ngoài 3 bản Bãi Dinh, K.Ai, Y Leng của xã Dân Hóa, 1 phần tiều khu 9, thị trấn Quy Đạt cũng được thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 để phòng, chống Covid-19.
3 bản Bãi Dinh, K.Ai và Y Leng (xã Dân Hóa) có hơn 500 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu, đa số bà con là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo. 
 
Theo quyết định của UBND tỉnh, từ 0 giờ ngày 23-7-2021, 3 bản này cùng 1 phần tiểu khu 9, thuộc địa bàn thị trấn Quy Đạt được thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.
 
Phan Phương