Đồng bào các tôn giáo: Tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19

  • 08:19 | Thứ Ba, 15/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tích cực chung tay, đồng hành với chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đức Thủy, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cho biết: Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trước mắt, quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", Ban Tôn giáo tỉnh đã kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.
 
Ban Tôn giáo tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo như Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ nghiêm túc, tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của chính quyền địa phương. Đặc biệt, Ban Tôn giáo tỉnh đã kêu gọi, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo và nhân dân tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và được đông đảo chức sắc, tín đồ đồng tình, hưởng ứng.
Linh mục Võ Minh Danh-nhà thờ Công giáo Bàu Sen (huyện Bố Trạch) ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Linh mục Võ Minh Danh-nhà thờ Công giáo Bàu Sen (huyện Bố Trạch) ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 trong nước diễn biến phức tạp, lại đúng vào thời điểm dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động tôn giáo lớn, như: lễ an cư kiết hạ, Vu lan (Phật giáo); lễ kính dâng hoa Đức Mẹ (Công giáo)..., nhưng đại đa số tín đồ các tôn giáo đều đồng thuận, tự giác chấp hành.
 
Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Ban Trị sự GHPG tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản gửi các tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo hoãn, hủy nhiều hoạt động tôn giáo để chung tay phòng, chống dịch; tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Trung ương và tỉnh phát động, đồng hành với chính quyền quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
 
Nhiều tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo và Phật giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng, đóng góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, tiêu biểu như: GHPG Việt Nam tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng; các tổ chức đạo Công giáo: giáo xứ Kim Lũ (Tuyên Hóa), giáo xứ Văn Phú (TX. Ba Đồn), giáo họ Bàu Sen, Hội Nghĩa (Bố Trạch)… ủng hộ gần 100 triệu đồng.
 
"Thời gian tới, Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương và tổ chức tôn giáo nâng cao công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động...
 
Đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp quan tâm, kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có hành vi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh.", ông Trần Đức Thủy, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cho biết thêm.
 
Hoàng Huế
(Ban Tôn giáo tỉnh)