Công an TP. Đồng Hới bắt nhóm 4 đối tượng gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản

  • 17:02 | Thứ Ba, 08/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, đặc biệt là nạn trộm cắp xảy ra tại nhà dân, các công trình xây dựng thời gian qua, Công an TP. Đồng Hới đã liên tiếp xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trộm, tạo được dư luận tốt trong nhân dân.
 
Điển hình, ngày 8-6, Công an TP. Đồng Hới đã phá thành công Chuyên án 016T, làm rõ 4 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Đồng Hới, các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy, gồm: Đặng Quốc Huy (SN 1999), Đào Hữu Hoàng (SN 1992), Nguyễn Tiến Trọng (SN 1988), đều trú tại xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới và Đinh Xuân Trường (SN 1997, trú tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch).
 
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 2-2021 đến nay đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Đồng Hới. Mở rộng đấu tranh, các đối tượng khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Bố Trạch, 2 vụ tại huyện Lệ Thủy và 1 vụ tại huyện Quảng Ninh. Tổng trị giá các vụ trộm khoảng 200 triệu đồng. 
Nhóm 4 đối tượng bị Công an TP. Đồng Hới bắt giữ và tang vật các vụ trộm cắp tài sản.
Nhóm 4 đối tượng bị Công an TP. Đồng Hới bắt giữ và tang vật các vụ trộm cắp tài sản.
Công an TP. Đồng Hới đã xác minh, thu hồi tang vật gồm 8 cây cảnh dạng bon sai, 5 thùng dầu ăn, 2 máy cắt, 1 máy bào, 2 máy soi gỗ, 1 máy khoan, 1 quạt hơi nước, 2 con gà chọi, 2 con chim chào mào, 9 thùng bia, 1 máy phát điện, 2 xe ba gác và nhiều công cụ, phương tiện gây án của các đối tượng. Tổng giá trị tài sản thu hồi được khoảng 130 triệu đồng.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Quốc Huy, Đào Hữu Hoàng, Nguyễn Tiến Trọng và Đinh Xuân Trường về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục điều tra mở rộng án.
 
Trước đó, vào ngày 2-6-2021, Công an TP. Đồng Hới cũng đã phá thành công chuyên án 015T, làm rõ đối tượng Mai Đức Tuân (SN 1972, trú tại thôn Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy), thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Đồng Hới với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng; đã thu giữ 1 Ipad và 9 điện thoại di động là tang vật của các vụ trộm.
                                                                       
Trần Tuấn