Không chỉ là chuyện ý thức!

  • 08:57 | Chủ Nhật, 30/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mẹ ơi! Con vừa nhặt được một chiếc khẩu trang ở ngoài kia. Mẹ thấy con giỏi không?
 
Vừa thấy mẹ đi làm về, dựng xe ở sân, cu Tý hồ hởi chạy ra khoe, trên tay cầm chiếc khẩu trang y tế đã lem bẩn. 
 
- Trời ơi! Con vứt ngay đi cho mẹ! Đây là khẩu trang bẩn, con đừng đụng vào! - chị A. hốt hoảng mắng cậu con trai 5 tuổi.
 
Thấy "thành tích" của mình không được mẹ khen, lại bị ăn mắng, cu Tý mếu máo:
 
- Nhưng hôm trước mẹ bảo với con khẩu trang y tế có tác dụng phòng, chống dịch bệnh mà.
Minh họa: Tiến Hành
Minh họa: Tiến Hành
- Ừ, đúng là muốn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chúng ta phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tụ tập đông người..., nhưng đây là khẩu trang người khác đã dùng rồi, vứt đi nên rất bẩn, có thể chứa cả vi-rút đấy con ạ. Những người dùng khẩu trang xong mà vứt bừa bãi như thế là không tốt, là vô trách nhiệm với cộng đồng. Lần sau thấy thế thì con nhặt bỏ thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ hoặc chỉ cho người lớn nhặt con nhé!
 
Chị A. dịu giọng giải thích cho con, chợt nghĩ đến nhiều lần chạy xe trên đường thấy khẩu trang y tế bị người dùng vứt lăn lóc mọi nơi, rồi ngẫm: "Ý thức của nhiều người đúng là kém hết chỗ nói! Chắc phải có hình thức xử phạt nghiêm mới đủ sức răn đe, cải thiện tình hình". 
 
Tâm An