Hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

  • 14:17 | Thứ Hai, 19/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 19-4, Hội LHPN huyện Minh Hóa phối hợp với Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Xí nghiệp Vận tải biển và công tác lặn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
 
Hộ gia đình chị Hoàng Thị Bích Nghĩa, sinh năm 1987, ở thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa là hội viên phụ nữ nghèo, một mình nuôi con nhỏ. Hiện chị đang sinh sống trong ngôi nhà cũ đã dột nát, xuống cấp nhiều năm nay. Ngôi nhà mới được khởi công xây dựng với diện tích trên 60m2, dự kiến kinh phí trên 150 triệu đồng. 
Đại diện Vietsovpetro trao 100 triệu đồng cho gia đình chị Nghĩa...
Đại diện Vietsovpetro trao 100 triệu đồng cho gia đình chị Nghĩa...
Trong đó, Hội LHPN huyện phối hợp với Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn hỗ trợ 100 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tích góp, anh em họ hàng giúp đỡ. Dự kiến ngôi nhà mới sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6-2021. 
 
Cũng trong sáng ngày 19-4, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn đã trao 10 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại Trường THPT Minh Hóa, Trường THCS & THPT Trung Hóa, huyện Minh Hóa, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
...và học bổng cho các em học sinh nghèo.
...và học bổng cho các em học sinh nghèo.
Đây là hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHPN huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026; qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp cho hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở ổn định, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. 
 
Chí Tuân
 
* Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.  
Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 25 triệu đồng.
Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 25 triệu đồng.
Dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện Bố Trạch đã hỗ trợ xây dựng 2 “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho 2 gia đình hội viên khó khăn về nhà ở, gồm: gia đình bà Võ Thị Vững ở thôn Cà, xã Hòa Trạch và gia đình ông Hoàng Hải Trung ở tiểu khu 4, thị trấn Hoàn Lão, với mức hỗ trợ 25 triệu đồng mỗi nhà. 
 
Tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Bố Trạch bày tỏ mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ thêm về vật chất và tinh thần, để các gia đình sớm hoàn thành những ngôi nhà đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật. Qua đó giúp họ ổn định nơi ở để tiếp tục cố gắng lao động, sản xuất vươn lên trong cuộc sống.
 
Tiến Thành
Đài TT - TH Bố Trạch