Mục tiêu năm 2021, toàn tỉnh tạo việc làm cho khoảng 18.000 lao động

  • 08:53 | Thứ Bảy, 09/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 8-1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Năm 2020, do đại dịch Covid-19 nên ngành LĐ-TB-XH đã gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 28.900 lao động (đạt 80,4% kế hoạch); khoảng 2.100 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 57,1% kế hoạch). Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, sở đã phối hợp và hoàn thành chi trả hỗ trợ cho trên 16.000 người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh với tổng kinh phí gần 17.000 tỷ đông.
 
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 19.120/15.500 học sinh, sinh viên (đạt 123,3% kế hoạch). Trên lĩnh vực người có công với cách mạng, các chính sách được thực hiện kịp thời, như: giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 197 trường hợp và trợ cấp 1 lần 1.818 trường hợp; giải quyết liên quan đến mộ-nghĩa trang liệt sỹ cho 207 trường hợp; giải quyết liên quan đến công tác quản lý hồ sơ trên 10.600 lượt; thăm và tặng hơn 41.800 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh-Liệt sỹ...
 
Cùng đó, công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo và trẻ em; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới; công tác thanh tra... được ngành LĐ-TB-XH triển khai hiệu quả. Đặc biệt, cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 1,08% so với năm 2019, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,9% (đạt 90% kế hoạch); hộ cận nghèo giảm 1,77%, đưa tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 4,9% (đạt 88,5% kế hoạch)...

Tại hội nghị, ngành LĐTBXH cũng tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực, như: các chỉ tiêu về giải quyết việc làm chưa đạt kế hoạch năm; một số hoạt động về công tác giáo dục nghề nghiệp chưa được thực hiện; kinh phí phục vụ khắc phục công trình ghi công liệt sỹ và hỗ trợ nhà ở của người có công khó khăn; việc tham gia xây dựng, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa thực hiện còn chậm...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Hồ An Phong trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân ngành LĐ-TB-XH có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân ngành LĐ-TB-XH có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành LĐ-TB-XH phấn đấu năm 2021 toàn tỉnh tạo việc làm cho khoảng 18.000 lao động và tỷ lệ thất nghiệp đến cuối năm 2021 xuống đưới 2,4%; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 16.000 người; giảm 0,6% số hộ nghèo và 0,8% hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; vận động Quỹ đền ơn, đáp nghĩa đạt trên 3 tỷ đồng và 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; 80% trẻ em có nguy cơ  rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, có các biện pháp cạn thiệp và 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc dưới các hình thức khác nhau...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận những kết quả đạt được của ngành LĐ-TB-XH, nhất là trong công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nguôi dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm khởi đầu một nhiệm kỳ mới, ngành LĐ-TB-XH tiếp tục thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; quan tâm và chuẩn bị các điều kiện để đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng hậu Covid-19; giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; tổ chức lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác chuyên môn năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác chuyên môn năm 2020.

Dịp này, 5 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 1 tập thể và 4 cá nhân ngành LĐ-TB-XH nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020; 36 cá nhân và 19 tập thể đã có thành tích trong công tác chuyên môn năm 2020 được nhận giấy khen của Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.

N.L