Công đoàn ngành Công thương:

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

  • 22:00 | Thứ Ba, 12/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 12-1, Công đoàn ngành Công thương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 8 (khóa III) mở rộng triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2021. Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Sở Công thương, các công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Công đoàn ngành Công thương.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), năm 2020, Công đoàn ngành Công thương đã triển khai nhiều hoạt động, như: chương trình Tết sum vầy, Tháng công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, hỗ trợ CNVCLĐ bị tác động do dịch bệnh Covid 19, bị thiệt hại do lũ lụt… với tổng số tiền trên 3.496 triệu đồng.  
 
Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng kết nối kêu gọi số tiền 350 triệu đồng hỗ trợ người dân một số địa phương ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy…; tiến hành bàn giao khánh thành 3 nhà "Mái ấm công đoàn" với số tiền 60 triệu đồng.
Đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Công thương tặng hoa cho đồng chí thôi không tham gia BCH Công đoàn ngành.
Đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Công thương tặng hoa cho đồng chí thôi không tham gia BCH Công đoàn ngành.
Các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phong trào thi đua, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh… được Công đoàn ngành triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước được triển khai thường xuyên, hiệu quả với các phong trào nổi bật, như: “Lao động giỏi, với năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá trong sản xuất, công tác”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”...
 
Từ các phong trào, 1 tập thể và 2 cá nhân đã được LĐLĐ tỉnh công nhận điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020 (trong đó có 1 tập thể lao động của ngành được biểu dương lên Tổng LĐLĐ Việt Nam).
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020.
Năm 2021, với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”, BCH Công đoàn ngành Công thương đề ra các giải pháp trọng tâm, như: tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động theo quy định pháp luật; vận động CNVCLĐ hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện phong trào thi đua chào mừng những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…
 
Tại hội nghị, BCH Công đoàn ngành Công thương đã tiến hành bỏ phiếu, kiện toàn lại nhân sự BCH Công đoàn ngành, do 1 đồng chí trong BCH Công đoàn ngành chuyển công tác.
 
Nhân dịp này, 2 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 6 tập thể và 10 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 6 tập thể và 11 cá nhân được Công đoàn ngành Công thương tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020.
 
Cát Nhiên