Biểu dương các điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện

  • 20:05 | Thứ Sáu, 22/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 22-1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (VĐHMTN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác VĐHMTN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh; đại diện Trung tâm Huyết học-Truyền máu khu vực Huế và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2020
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2020
 
Năm 2020, Ban Chỉ đạo VĐHMTN các cấp trong tỉnh được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp. Đến nay, có 8/8 huyện, thị xã, thành phố thành lập và duy trì hoạt động ban chỉ đạo với 145/151 xã, phường, thị trấn có ban chỉ đạo. Công tác phát triển và kiện toàn các CLB HMTN được Hội Chữ thập đỏ các cấp, cơ quan, bệnh viện chú trọng củng cố và triển khai sâu rộng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 CLB với sự tham gia của 787 thành viên, thuộc 3 loại hình, gồm: 5 CLB hiến máu dự bị, 1 CLB nhóm máu hiếm và 7 CLB HMTN.
 
Trong năm qua, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động HMTN được Ban VĐHMTN các cấp và một số ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cùng đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức thành công các chiến dịch HMTN, như: VĐHMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng, Ngày toàn dân HMTN 7-4, Những giọt máu hồng-Hè 2020, Hành trình đỏ lần thứ VIII năm 2020 với chủ đề “Giọt hồng xứ Lệ”… nên kết quả công tác HMTN vẫn vượt chỉ tiêu đề ra.
Đại diện Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác vận động HMTN năm 2020.
Đại diện Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác vận động HMTN năm 2020.

 Kết quả, năm 2020, toàn tỉnh tổ chức 44 đợt hiến máu và tiếp nhận 10.919 đơn vị máu (đã quy đổi), đạt 128% kế hoạch Ban Chỉ đạo VĐHMTN quốc gia giao. Trong đó, tại các điểm hiến máu lưu động tiếp nhận 7.564 đơn vị máu; tại điểm cố định Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba-Đồng Hới và các đơn vị khác tiếp nhận 3.355 đơn vị máu. Các đơn vị thực hiện đạt kết quả cao, như: TX. Ba Đồn, TP. Đồng Hới, huyện quảng Ninh, Công an tỉnh, Đoàn Khối cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trường cao đẳng kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình…

Căn cứ kết quả đạt được, tình hình thực tế và chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo VĐHMTN quốc gia giao, năm 2021 chỉ tiêu HMTN của toàn tỉnh là 12.000 đơn vị máu (chưa quy đổi), 13.000 đơn vị máu (đã quy đổi). Trên cơ sở đó, Hội CTĐ và Ban Chỉ đạo VĐHMTN các địa phương cùng các đơn vị đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện, như: xây dựng lực lượng tình nguyện viên HMTN và vận động HMTN; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh việc tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích nhằm động viên và thúc đẩy công tác HMTN phát triển…
 
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý về các giải pháp và tháo gỡ những khó khăn, tồn tại nhằm thực hiện hoạt động HMTN năm 2021 đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra…
 
Nhân dịp này, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2020 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 11 tập thể nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc công tác vận động HMTN năm 2020.
 
N.L