Trao quà ủng hộ trường học vùng ngập lũ

  • 16:45 | Thứ Sáu, 11/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 11-12, Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS), địa chỉ tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Trường tiểu học Quảng Minh A, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.
100 triệu đồng được trao cho trường tiểu học Quảng Minh A khắc phục hậu quả bão lũ
100 triệu đồng được trao cho Trường tiểu học Quảng Minh A khắc phục hậu quả bão lũ
Nằm trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt, đặc biệt trong trận mưa lũ lịch sử tháng 10 vừa qua, Trường tiểu học Quảng Minh A bị ngập sâu hơn 2m gây thiệt hại nghiêm trọng hệ thống trang thiết bị dạy học. Cơn bão số 13 giữa tháng 11 cũng khiến một dãy phòng học ở điểm trường thôn Minh Tiến bị tốc mái, hư hại nặng. 
 
Giáo sư Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội đồng Trường quốc tế Nhật Bản chia sẻ, món quà không lớn nhưng hi vọng sẽ góp phần cùng tập thể giáo viên, học sinh vùng ngập lũ nặng khắc phục khó khăn, ổn định công tác dạy và học, đồng thời giáo dục các em học sinh phát huy tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái.
 
Toàn bộ số tiền được quyên góp từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trong toàn trường (gồm cả người Việt Nam và nước ngoài).
 
Cũng trong dịp này, Trường quốc tế Nhật Bản và Trường tiểu học Quảng Minh A đã ký kết biên bản ghi nhờ về việc giao lưu, chia sẻ, đồng hành trong công tác đào tạo, giáo dục. 
Hai nhà trường ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong công tác giáo dục đào tạo
Hai nhà trường ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong công tác giáo dục đào tạo
Theo đó, thời gian hợp tác lần thứ nhất là 5 năm. Trường quốc tế Nhật Bản sẽ hỗ trợ học bổng (tiền mặt hoặc vật chất) hàng năm cho các em học sinh Trường tiểu học Quảng Minh A, đồng thời tạo điều kiện, tổ chức cho giáo viên Trường tiểu học Quảng Minh A học tập, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện theo phong cách Nhật Bản. Phía Trường tiểu học Quảng Minh A có trách nhiệm tạo điều kiện để Trường quốc tế Nhật Bản áp dụng một số hoạt động dạy học đặc trưng vào chương trình dạy học hàng năm. 
 
Được biết, Trường quốc tế Nhật Bản được thành lập năm 2016, đào tạo liên cấp từ mầm non đến hết trung học phổ thông theo mô hình giáo dục của Nhật Bản. Nhà trường là một trong những cầu nối giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế với quan điểm giáo dục: "Thông minh học giỏi là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là nhân cách tốt".
X.Phú