Thăm, tặng quà các giáo xứ nhân dịp lễ Giáng sinh

  • 16:33 | Thứ Năm, 24/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 23-12, nhân dịp đón lễ Noel 2020, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Thế Vương, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà giáo xứ Kim Lũ (xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh.
 Đoàn công tác tặng quà chúc mừng linh mục Giáo xứ Kim Lũ.
Đoàn công tác tặng quà chúc mừng linh mục quản xứ Kim Lũ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đoàn công tác ghi nhận những đóng góp của linh mục quản xứ, các vị chức sắc và bà con giáo dân thời gian qua đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời, mong muốn thời gian tới, linh mục quản xứ, các vị chức sắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động giáo dân sống "tốt đời, đẹp đạo"; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
 Trao quà cho giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn giáo xứ.
Trao quà cho giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn giáo xứ Kim Lũ
Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn công tác đã trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 
Dương Công Hợp
 
* Cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Quảng Bình do đồng chí Đặng Đại Bàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc mừng các giáo xứ trên địa bàn.
Tỉnh đoàn Quảng Bình thăm, chúc mừng các giáo xứ trên địa bàn.
Tỉnh đoàn Quảng Bình thăm, chúc mừng các giáo xứ trên địa bàn...

Theo đó, đoàn đã đến thăm và chúc mừng giáo xứ Chợ Sàng (xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch), giáo xứ Kim Lũ (xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá) và bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

thăm
...và tặng quà cho bà con giáo dân.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Đặng Đại Bàng đã gửi lời chúc các linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc; đồng thời mong muốn linh mục quản xứ và hội đồng mục vụ các giáo xứ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chăm lo đời sống của bà con giáo dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Th. H