Khai trương nhà tạp hóa miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số

  • 09:25 | Chủ Nhật, 13/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đồn Biên phòng Ra Mai,  BĐBP Quảng Bình vừa khai trương nhà tạp hóa vì cộng đồng miễn phí cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. 
Mô hình nhà tạp hóa vì cộng đồng do Đồn Biên phòng Ra Mai triển khai phục vụ bà con dân bản.
Mô hình nhà tạp hóa vì cộng đồng do Đồn Biên phòng Ra Mai triển khai phục vụ bà con dân bản.
Mô hình tạp hóa này được Đồn Biên phòng Ra Mai triển khai nhằm giúp đỡ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới giảm bớt những khó khăn sau mùa bão lũ, đồng thời đáp ứng phần nào nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thường ngày.
 
Tất cả các mặt hàng tại nhà tạp hóa vì cộng đồng được Đồn Biên phòng Ra Mai vận động, quyên góp từ cán bộ, chiến sỹ, cũng như các nhà hảo tâm, sau đó vận chuyển, sắp xếp thành các gian hàng riêng biệt để bà con dân bản đến lựa chọn. các mặt hàng chủ yếu là các nhu yếu phẩm, áo quần, giày dép...
Niềm vui của bà con dân bản khi lựa chọn những mặt hàng theo nhu cầu trong đời sống.
Niềm vui của bà con dân bản khi lựa chọn những mặt hàng theo nhu cầu trong đời sống.
Để tránh tình trạng lộn xộn, đơn vị thường xuyên cắt cử các cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn, ghi chép đầy đủ tên người dân, mặt hàng nhận miễn phí để quản lý. Các gian hàng khi hết cũng sẽ được kịp thời bổ sung.
 
Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng miễn phí cho bà con tại các bản của xã Trọng Hóa là mô hình đầu tiên được Đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP Quảng Bình triển khai bước đầu đã cho những hiệu quả nhất định. Mô hình sẽ được nhân rộng đến các địa bàn khu vực biên giới trên toàn tỉnh.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai hướng dẫn người dân lựa chọn hàng theo nhu cầu.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai hướng dẫn người dân lựa chọn hàng theo nhu cầu.
Dịp này, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Bình cũng đã đến thăm và tặng 109 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng bao gồm vật chất thiết yếu và tiền mặt cho bà con dân bản tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.
 
Hoài Nam – Ngọc Hòa