Áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu trên biển

  • 09:06 | Thứ Ba, 22/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bãi ngầm Huyền Trân khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 21-12, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ trời rét, vùng núi tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C. Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C.
 
Ngoài ra khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 23-12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm; Các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay (22-12) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm/đợt, có nơi trên 100 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 Vị trí và đường đi của áp thấp vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 22-12. Ảnh: NCHMF.
Vị trí và đường đi của áp thấp vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 22-12. Ảnh: NCHMF.
Trên biển bão, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hồi 1 giờ ngày 22-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bãi ngầm Huyền Trân khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
 
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 1 giờ ngày 23-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bãi Huyền Trân khoảng 180 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.
 
Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 106,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
 Ngư dân ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (Bình Thuận) chủ động neo đậu tàu thuyền tránh thời tiết bất lợi. Ảnh: Công Thử/TTXVN.
Ngư dân ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (Bình Thuận) chủ động neo đậu tàu thuyền tránh thời tiết bất lợi. Ảnh: Công Thử/TTXVN.
Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.
 
Tại Bắc Bộ, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
 
Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.
 
Các tỉnh khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam 25-28 độ C.
 
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C; phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
 
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C
 
Theo Báo Tin tức