Trao thuyền cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương vùng lũ Quảng Bình

  • 17:00 | Thứ Hai, 16/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga vừa tiến hành trao 9 chiếc thuyền máy cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương vùng lũ trên địa bàn tỉnh ta.

Trao thuyền máy cứu hộ, cứu nạn cho xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa.
Trao thuyền máy cứu hộ, cứu nạn cho xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa.

Theo đó, đoàn đã trao cho các xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa), Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa), Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) và Tân Thủy (huyện Lệ Thủy), mỗi địa phương 1 chiếc thuyền máy cứu hộ, cứu nạn. Trị giá mỗi chiếc thuyền là gần 40 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn cũng đã trao cho 5 thôn tại xã Tân Thủy, mỗi thôn 1 chiếc thuyền máy, trị giá mỗi chiếc thuyền gần 12 triệu đồng.

Được biết, đây là món quà của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga dành tặng cho các địa phương vùng lũ, đồng thời, giúp bà con vùng lũ có phương tiện di chuyển, bảo đảm an toàn về người và tài sản trong thiên tai.

Đình Phong