Thị xã Ba Đồn chìm trong biển nước

  • 10:45 | Thứ Hai, 19/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập sâu trên diện rộng ở thị xã Ba Đồn. Hàng chục ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước. Mưa lớn vẫn tiếp tục, nước sông Gianh đang lên nhanh từng giờ.
 
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự thị xã Ba Đồn, tính đến 9 giờ sáng ngày 19-10, toàn thị xã có hơn 22.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ. Hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn bị chia cắt, tê liệt.
 
Nước lũ ngập sâu từ 0,5-4m, nhiều xã vùng Nam ngập sâu như Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Lộc... Một số thôn như Cồn Két (Quảng Thuận), Công Hòa (Quảng Trung) nước lũ đã chạm nóc nhà. Khu vực nội thị, các phường trung tâm như Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Thọ ngập sâu, chia cắt cục bộ. 
 
Trong đêm 18 và rạng sáng ngày 19-10, các lực lượng cứu hộ của thị xã đã giải cứu được nhiều trường hợp bị mắc kẹt trong nhà dân. Tuy nhiên, mưa to, gió lớn, nước lũ chảy rất xiết nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
 
Hiện, mưa lớn vẫn tiếp tục trên địa bàn, nước sông Gianh đang lên nhanh.
 
Một số hình ảnh tình hình mưa lũ ghi nhận trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong sáng 19-10:
 
Hơn 22.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ
Hơn 22.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ
Nhiều khu vực ngập sâu tới nóc nhà
Nhiều khu vực ngập sâu tới nóc nhà
Nước lũ tràn vào nhà dân ở phường Quảng Thuận và tiếp tục dâng cao
Nước lũ tràn vào nhà dân ở phường Quảng Thuận và tiếp tục dâng cao
Khu vực bến xe Ba Đồn, nước đã ngập gần 1m
Khu vực bến xe Ba Đồn, nước đã ngập gần 1m
Mưa vẫn
Mưa vẫn "trắng trời", nước sông dâng cao từng giờ...

X.Phú