Lệ Thủy: Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu dân

  • 11:16 | Thứ Hai, 19/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lúc 10 giờ sáng, ngày 19-10, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, trên địa bàn đã có 2 người dân chết do lũ. Hiện các cấp chính quyền đang huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện để cứu người.
Nhà dân, đường sá ở huyện Lệ Thủy tiếp tục bị ngập sâu
Nhà dân, đường sá ở huyện Lệ Thủy tiếp tục bị ngập sâu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 1 giờ sáng ngày 19-10, lũ trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy là 4,79m, trên mức báo động 3 là 2,09m, vượt mức lũ lịch sử năm 1979 gần 1m. Mưa lũ khiến hàng chục nghìn nhà dân trong huyện bị ngập sâu từ 3-5m, có nơi trên 5m. Mưa lũ đã làm 2 em nhỏ ở thôn Thanh Tân 3, xã Thanh Thủy chết do lật thuyền trong lúc chạy lũ.
 
Trong đêm, hàng nghìn hộ dân phải kêu cứu do lũ dâng cao. Trước tình huống đó, huyện đã huy động hàng chục tàu thuyền đi biển của bà con xã Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc vào cứu hộ người dân. Tính đến rạng sáng ngày 19-10, các lực lượng đã cứu hộ được trên 1.000 hộ dân. Hiện, UBND huyện Lệ Thủy vẫn đang chỉ đạo các lực lượng, địa phương tập trung cứu những hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.
 
Ngay trong đêm, các lực lượng cứu hộ của tỉnh cũng đã có chi viện cho huyện Lệ Thủy để cứu dân trong lũ.
 
Một số hình ảnh về mưa lũ tại huyện Lệ Thủy:
 
Hàng chục nghìn nhà dân ở huyện Lệ Thủy tiếp tục bị ngập sâu
Hàng chục nghìn nhà dân ở huyện Lệ Thủy tiếp tục bị ngập sâu
a
a
Thuyền từ xã Ngư Thủy được huy động để cứu dân
Thuyền từ xã Ngư Thủy được huy động để cứu dân
Lực lượng Bộ đội biên phòng cứu dân vùng lũ huyện Lệ Thủy
Lực lượng Bộ đội Biên phòng cứu dân vùng lũ huyện Lệ Thủy
 
X.V