Tự hào những lá cờ Tổ quốc tung bay trong ngày Quốc khánh 2-9

  • 15:54 | Thứ Năm, 03/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cùng với cả nước hướng về Ngày Quốc khánh 2-9, điều đặc biệt năm nay tại Quảng Bình, nhiều địa phương vùng giáo đã hưởng ứng rất tích cực việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo và nhà ở bà con giáo dân.
Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, chùa Đại Giác trang nghiêm treo cờ Tổ quốc song hành với cờ Phật giáo quốc tế trong ngày Quốc khánh.
Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, chùa Đại Giác trang nghiêm treo cờ Tổ quốc song hành với cờ Phật giáo quốc tế trong ngày Quốc khánh.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại những vị trí tôn nghiêm, trang trọng ở nhiều địa phương vùng giáo càng cho thấy niềm tự hào dân tộc, sự gắn bó đoàn kết, chung sức, một lòng hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. 
 
Tại TP. Đồng Hới, ngay từ ngày 1-9, tất cả các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, gồm chùa Đại Giác, chùa Phổ Minh và giáo xứ Tam Tòa đã hưởng ứng tích cực việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Quốc khánh. Đã có 100% các cơ sở tôn giáo và nhà riêng tín đồ trên địa bàn TP. Đồng Hới đã treo cờ Tổ quốc. 
 
Tại TX. Ba Đồn, địa phương có tỷ lệ người theo đạo công giáo, các cơ sở công giáo nhiều nhất tỉnh, việc hưởng ứng treo cờ Tổ quốc của các chức sắc, chức việc và tín đồ được thực hiện hết sức nghiêm túc. Đến trước ngày 1-9, việc treo cờ Tổ quốc đã triển khai tại 100% địa bàn giáo xứ, giáo họ, trong đó treo cờ trong khuôn viên tại 11 cơ sở tôn giáo và ngoài khuôn viên tại 23 cơ sở tôn giáo, tỷ lệ giáo dân treo cờ đạt trên 90%.
 
Tại huyện Bố Trạch, theo kết quả ghi nhận, đến 8h sáng ngày 1-9, hầu hết các nhà thờ trên địa bàn huyện Bố Trạch đã tiến hành treo cờ Tổ quốc tại nhà thờ và nhà riêng của tín đồ tôn giáo. Còn tại địa bàn vùng lương, 100% bà con đã treo cờ Tổ quốc.
 
Tại huyện Quảng Trạch, hiện có 75% cơ sở tôn giáo và khoảng 85% nhà riêng của tín đồ tôn giáo treo cờ Tổ quốc trong dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.
 
Tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, việc hưởng ứng treo cờ Tổ quốc của các cơ sở tôn giáo và bà con tín đồ tôn giáo cũng thực hiện nghiêm túc. Có 5/5 giáo xứ và 20/21 giáo họ treo cờ, có 10/10 giáo điểm, cụm giáo và có khoảng 95% nhà tín đồ tôn giáo treo cờ Tổ quốc dịp Quốc khánh 2-9. 
 
Treo cờ tổ quốc hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Lá cờ đỏ sao vàng phất phới tung bay trên từng dãy phố, từng ngôi nhà là minh chứng cho biểu tượng thiêng liêng nhất về niềm tin tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu.
 
Một số hình ảnh treo cờ Tổ quốc tại các địa phương vùng giáo ở tỉnh Quảng Bình trong dịp Quốc khánh 2-9:
Cờ Tổ quốc tung bay ngay trong khuôn viên viên giáo xứ Tam Tòa.
Cờ Tổ quốc tung bay ngay trong khuôn viên viên giáo xứ Tam Tòa.
 
Giáo xứ Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc.
Giáo xứ Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc.
Công an TX. Ba Đồn đã quyên góp, ủng hộ gần 2.000 lá cờ Tổ quốc để trao tặng cho các địa phương nhằm hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc.
Công an TX. Ba Đồn đã quyên góp, ủng hộ gần 2.000 lá cờ Tổ quốc để trao tặng cho các địa phương nhằm hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc.
 
 Cờ đỏ sao vàng tung bay tại giáo xứ Bàu Sen.
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại giáo xứ Bàu Sen.
 
Giáo họ Tô Xá thuộc giáo xứ Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.
Giáo họ Tô Xá thuộc giáo xứ Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.
 
Giáo họ Kinh Thanh, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc dịp Quốc khánh 2-9.
Giáo họ Kinh Thanh, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc dịp Quốc khánh 2-9.
Trần Tuấn