Tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch

  • 14:52 | Chủ Nhật, 06/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, ngày 5-9, ông Nguyễn Văn Lam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bố Trạch và nhóm thiện nguyện “Bạn đồng hành” đã phối hợp tổ chức tặng quà cho học sinh Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).

Nhóm thiện nguyện tặng quà học sinh tại điểm trường chính ở bản Cờ đỏ.
Nhóm thiện nguyện tặng quà học sinh tại điểm trường chính ở bản Cờ Đỏ.
Gần 250 phần quà gồm: sách, vở, bút luyện chữ đẹp, khăn quàng đỏ… đã được trao tặng các em học sinh tiểu học đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch.
 
Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch hiện có 213 học sinh và 35 cán bộ, giáo viên. Ngoài điểm trường chính ở bản Cờ đỏ, nhà trường có 8 điểm trường lẻ ở các bản: Troi, Aki, Tuộc, Chăm pu, 51, Bụt, 61, Nôồng. Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn. Đời sống của đồng bào còn khó khăn nên đã ảnh hưởng đến công tác dạy học của giáo viên và học sinh nơi đây.
 
Bước vào năm học mới 2020-2021, nhà trường đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, như: huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, duy trì số lượng học sinh, tổ chức ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, làm vệ sinh phong quang trường, lớp…
Nhóm thiện nguyện tặng quà học sinh tiểu học tại bản Aki-điểm trường xa nhất và giáp biên giới Việt Nam-Lào.
Nhóm thiện nguyện tặng quà cho các em học sinh tiểu học tại bản Aki-điểm trường xa nhất và giáp biên giới Việt Nam-Lào.

Được biết, các phần quà tặng học sinh Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch được ông Nguyễn Văn Lam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bố Trạch và nhóm thiện nguyện “Bạn đồng hành” kêu gọi đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…, qua đó góp phần lan tỏa hơn nữa lòng nhân ái trong cộng đồng.

T.M.Văn