Khắc phục nhanh sự cố điện do ảnh hưởng bão số 5

  • 10:09 | Thứ Bảy, 19/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tin từ Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình tối ngày 18-9 cho biết, ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến gần 149.500  khách hàng trên địa bàn tỉnh mất điện. Trong đó có 1 trạm biến áp bị hư hỏng phải thay thế; 11 cột điện bị nghiêng và gãy đổ. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng gần 1 tỉ đồng.
 
Số liệu thống kê cho thấy tổng số vụ sự cố điện lũy kế do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn toàn tỉnh là 39 vụ; tổng số trạm biến áp bị mất điện là 1.162 trạm. Đến 21 giờ ngày 18-9, PC Quảng Bình đã khôi phục 626 trạm, chưa khôi phục 536 trạm. Ước tính sản lượng điện mất khoảng 520.000 kWh. 
Công nhân PC Quảng Bình sửa chữa thay thế hệ thống xà, sứ tại các tuyến đường dây.
Công nhân PC Quảng Bình sửa chữa thay thế hệ thống xà, sứ tại các tuyến đường dây.
Chiều tối 18-9, các khu vực còn mất điện do ảnh hưởng bão số 5 gồm các xã: Dân Hóa, Trọng Hóa (Minh Hóa); xã Lâm Hóa, Ngư Hóa (Tuyên Hóa); Phù Hóa, Cảnh Hóa, Liên Trường, Quảng Kim, Quảng Hợp (Quảng Trạch); thị trấn Hoàn Lão, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch); một phần phường Đồng Phú, xã Quang Phú (TP.Đồng Hới); các xã Sen Thủy, Ngư Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy, Trường Thủy, một phần Liên Thủy (Lệ Thủy). 
Công nhân PC Quảng Bình khắc phục sự cố cây gãy, đổ vào hành lang lưới điện do bão số 5.
Công nhân PC Quảng Bình khắc phục sự cố cây gãy, đổ vào hành lang lưới điện do bão số 5.
Để bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định cho nhân dân, PC Quảng Bình đã huy động 100% quân số triển khai các phương án gấp rút khắc phục hư hại do bão; đồng thời bố trí lực lượng, chủ động thao tác nhanh, khắc phục các sự cố điện trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, tất cả các địa phương trong toàn tỉnh đã được cấp điện trở lại.
 
Tùy Phong